Giới trẻ Anh tin mình có thể kiếm được 70,000 bảng khi đến tuổi 30

Đề ra mục tiêu cao cho bản thân là điều tốt, nhưng một nghiên cứu mới đây cho rằng thanh thiếu niên ngày nay cần phải thực tế hơn.

Một khảo sát đối với 2,098 đối tượng từ 13 đến 19 tuổi được thực hiện bởi Viga thay mặt cho công ty cung cấp dịch vụ tài chính OneFamily chỉ ra rằng thanh thiếu niên hy vọng có thể kiếm được trung bình 70,000 bảng khi tới độ tuổi 30. Con số này cao hơn gấp ba lần mức lương trung bình đối với người 30 tuổi trong thực tế.

Những cô cậu tuổi teen không chỉ nhìn đời đầy mầu hồng khi nói về thu nhập trong tương lai.

Gần một nửa (45%) cho rằng họ sẽ kiếm được công việc mà họ mơ ước trước tuổi 30, 21% hy vọng họ sẽ có công việc kinh doanh riêng và 47% tin rằng đến khi đó, họ đã đặt được chân lên những bậc thang nhà cửa.

Họ cũng sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và 41% đặt mục tiêu kết hôn và sinh con trước độ tuổi này.

Và mặc dù lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ phần nào phản ánh những thay đổi trong xã hội, như những công việc phát triển game, blogger, ngôi sao Instagram, những việc làm truyền thống như kỹ sư, giáo viên, chuyên gia tâm lý vẫn là những lựa chọn phổ biến nhất.

Dù hy vọng về mức lương trong tương lai của thanh thiếu niên có phần thiếu thực tế, nghiên cứu cũng chỉ rằng các em rất coi trọng việc được theo đuổi công việc mà mình thích, trong khi được làm việc với những người dễ mến (43%) và làm công việc mà mình có khả năng (25%) cũng là những nhân tố tác động quan trọng.

VietHome (Theo Sky News)