Bất động sản phía Tây Hà Nội – trở lại ngoạn mục nhờ quy hoạch đồng bộ

Bất động sản phía Tây Hà Nội – trở lại ngoạn mục nhờ quy hoạch đồng bộ - Nhà đất - Dân trí
Thứ Ba, 07/07/2015 - 13:00

Bất động sản phía Tây Hà Nội – trở lại ngoạn mục nhờ quy hoạch đồng bộ

Những dự án bất động sản phía Tây thủ đô có quy hoạch hạ tầng đồng bộ, không gian sống xanh đi kèm với tiện ích chất lượng cao, cùng sự trở lại của các nhà đầu tư và phân phối uy tín đang kéo khách hàng trở lại sau một thời gian dài trầm lắng.

Cùng với đà phục hồi chung của bất động sản trong nước, các nhà đầu tư lớn đã trở lại thị trường phía Tây thủ đô với những dự án chất lượng và tính thanh khoản cao. Theo CBRE, 64% tổng nguồn cung căn hộ trong 3 quý còn lại của năm 2015, tương đương với khoảng 13.000 căn hộ vẫn thuộc về khu vực này. Thực tế, khu phía Tây Hà Nội sở hữu những lợi thế mà không nơi nào khác có được, đó là tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng hiện đại với nhiều trục đường lớn hướng tâm như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, đường Lê Văn Lương kéo dài.. Đặc biệt, tuyến Metro dần hiện hữu và việc quy hoạch các hồ điều hòa trọng điểm cũng tác động mạnh tới cầu bất động sản khu vực này.

Những cái tên ấn tượng

Goldmark City là cái tên tiêu biểu thuộc phân khúc chung cư cao cấp hưởng lợi từ dự án đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội. Tuyến đường này có ga nằm ngay cạnh dự án tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân Goldmark City di chuyển tới ga Hà Nội hay các tỉnh thành lân cận. Theo quy hoạch của thành phố, dự án Công viên hồ điều hòa rộng 12 ha nằm liền kề tổ hợp căn hộ đẳng cấp Goldmark City sẽ được triển khai trong năm 2015. Như vậy, sau khi nhận bàn giao các căn hộ tại Goldmark City, cộng đồng cư dân nơi đây sẽ có thêm một địa điểm liền kề nơi sinh sống để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng, trong lành cùng với gia đình.

Bất động sản phía Tây Hà Nội – trở lại ngoạn mục nhờ quy hoạch đồng bộ
Phối cảnh tổng thể Goldmark City, góc nhìn từ hồ điều hòa 12ha đã được quy hoạch. Đất Xanh Miền Bắc phân phối chính thức. Hotline: 0942 68 9191.

Thêm vào đó, dự án này cũng hấp dẫn người mua bởi mức giá cạnh tranh (chỉ từ 23,5 triệu/m2), quy hoạch xanh theo phong cách Singapore và tiến độ thi công đảm bảo. Gần 1.000 căn hộ Goldmark City giao dịch thành công trong 6 tháng đầu năm vừa qua một lần nữa khẳng định sự trở lại của thị trường bất động sản phía Tây thủ đô.

Phối cảnh quảng trường Ruby, Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Phối cảnh quảng trường Ruby, Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Theo thông tin từ Đơn vị phân phối chính thức Đất Xanh Miền Bắc & Liên minh các sàn giao dịch bất động sản G5, Goldmark City sẽ được  mở bán  giai đoạn 3 dự kiến diễn ra vào ngày 11/07/2015.

Trong khi đó, dự án Discovery Complex lại có tầng 2 trung tâm thương mại kết nối trực tiếp với ga số 7 của tuyến Metro, tiếp giáp phố Trần Đăng Ninh và phố Chùa Hà, trung tâm của tam giác công viên Yên Hòa, Nghĩa Tân và Thủ Lệ. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, thiết kế thân thiện với môi trường  mang đến cho cư dân không gian sống tiện nghi và thoáng đãng. Khu chung cư cao cấp cũng tích hợp trung tâm thương mại 8 tầng, phòng tập thể thao đa năng, bể bơi, spa, trường mẫu giáo… tạo nên quần thể đô thị văn minh và chất lượng. Dự án đang được giao dịch với mức giá khoảng 40 triệu/m2.

Indochina Plaza Hanoi- dự án lân cận với Goldmark City, bán kính 1 km mặc dù có mức giá khá cao, khoảng 53 triệu/m2 nhưng vẫn thu hút được nhiều khách hàng nhờ dịch vụ đẳng cấp 5* và thiết kế cảnh quan hiện đại, sang trọng. Tính đến nay, IPH đã chào đón hơn 300 gia đình sinh sống tại hai tháp dân cư và hơn 800 nhân viên từ 30 công ty tại tháp văn phòng cũng như hàng ngàn khách hàng tới mua sắm, ăn uống, giải trí tại trung tâm thương mại mỗi ngày.

Sự đầu tư về cảnh quan, tiện ích đô thị cũng như việc mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản phía Tây. Các dự án trong khu vực này được đánh giá sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng và các nhà đầu tư trong thời gian tới khi mà luật nhà ở cho người nước ngoài có hiệu lực từ đầu tháng 7. 2015.  Theo đại diện TNR Holdings Viet Nam, đơn vị này đã dành hơn 155 tỷ đồng đầu tư cho riêng hạng mục cảnh quan của dự án với 4 quảng trường công cộng Ruby, Saphire, quảng trường nước & quảng trường ánh sáng, vườn hoa, công viên, đồi cỏ... Với những quảng trường này, Goldmark City được coi là dự án có nhiều quảng trường, cây xanh nhất đến thời điểm hiện tại.

Góc quảng trường Ruby, tổ hợp căn hộ đẳng cấp Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Góc quảng trường Ruby, tổ hợp căn hộ đẳng cấp Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Các tiện ích dự án như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bể bơi, sân golf, phòng tập gym, trường học, bệnh viện quốc tế … được bố trí tách biệt khỏi khu căn hộ Goldmark City. Đây là minh chứng điển hình cho tư duy phát triển bền vững, tập trung vào quy hoạch phục vụ dân sinh, tận dụng lợi thế từ cơ sở hạ tầng đang mở rộng nhằm cung cấp cho thị trường bất động sản phía Tây những sản phẩm chất lượng cao. Được biết, trong lần kết thúc mở bán khu Ruby - giai đoạn 1 dự án Goldmark City, chủ đầu tư sẽ dành tặng phần quà “khủng” chưa từng có tại thị trường Hà Nội dành cho cư dân của khu Ruby. Chi tiết quà tặng sẽ được cập nhật thông tin trong thời gian tới.

Mọi thông tin chi tiết về Goldmark City, vui lòng liên hệ:

Liên minh sàn giao dịch bất động sản G5 & Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.

Hotline: 0942 68 91 91 – 0904 888 173

Nguồn Dân Trí