“Đi chợ” bất động sản

“Đi chợ” bất động sản - Nhà đất - Dân trí
Thứ Năm, 02/07/2015 - 10:57

“Đi chợ” bất động sản

Cuối tháng 6, đầu tháng 7, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Luật Nhà ở, Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực cũng là lúc các công ty Bất động sản (BĐS) tung ra thị trường nhiều sản phẩm để chào đón “làn sóng mới” của thị trường.

"100 căn hộ đầu tiên chào đón kiều bào và người nước ngoài”

Ngay sau khi Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai cho phép cá nhân định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở Việt Nam chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7, tập đoàn Novaland lập tức triển khai chương trình “100 Căn hộ đầu tiên chào đón Kiều bào và người nước ngoài”.

Chương trình được bắt đầu từ ngày 1/7 đối với 100 căn hộ đầu tiên của 4 dự án The Sun Avenue (Q.2), The Botanica (Q. Tân Bình), Lucky Palace (Q.6), Sunrise CityView (Q.7) do Novaland đầu tư và phát triển.

Không chỉ gạt bỏ được nỗi lo về quyền sở hữu khi mua nhà tại Việt Nam, Kiều bào và người nước ngoài cũng có thể yên tâm về hiệu quả đầu tư với chương trình ưu đãi hấp dẫn trên dành cho khách hàng mua các căn hộ của Novaland. Ngoài ra, khách hàng là Việt Kiều hay người nước ngoài còn được tặng vé khứ hồi về Việt Nam tham quan các dự án của Novaland, được quyền thay đổi căn hộ có giá trị tương đương hoặc lớn hơn trong vòng 03 tuần tính từ ngày hoàn thành đặt cọc, và cùng lúc được nhận những ưu đãi từ chính sách bán hàng của tất cả dự án hiện hành.

Bảo lãnh cho người mua nhà các dự án của Khang Điền

Khang Điền và Eximbank ký hợp tác bảo lãnh cho người mua nhà
Khang Điền và Eximbank ký hợp tác bảo lãnh cho người mua nhà

Ngày 26/6, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã ký kết với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) về việc hợp tác bảo lãnh, cam kết thực hiện bảo lãnh cho người mua nhà.  Sự kiện này nhằm đảm bảo việc thực hiện điều 56 Bảo lãnh trong bán cho thuê nhà được hình thành trong tương lai của Luật kinh doanh BĐS năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc phát triển các dự án tại khu vực phía đông thành phố là Quận 2, Quận 9…, Khang Điền đã góp phần vào việc phát triển đô thị, làm ấm lại thị trường BĐS hơn 1 năm qua và được nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn. Điều này được chứng minh bằng sự thành công của chuỗi dự án Mega khi 2 dự án Mega Residence và Mega Ruby đã bán hết chưa đầy một năm và hơn 60% cư dân đã chuyển vào sinh sống.

Công bố dự án “khủng” tại Phú Quốc

Ngày 27/6, LDG Group chính thức công bố dự án Khu du lịch & biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 4600 tỷ đồng.

Dự án biệt thự nghỉ dưỡng “khủng” của LDG tại Phú Quốc
Dự án biệt thự nghỉ dưỡng “khủng” của LDG tại Phú Quốc

Tọa lạc tại Bãi Dài - một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới, việc sở hữu gần 1km đường bờ biển đã tạo nên điểm nhấn cho Grand World. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Dự án bao gồm 4 khu biệt thự nghỉ dưỡng vườn với tổng số lượng là 447 căn. Ngoài ra, dự án còn có 104 bungalow cao cấp hướng biển và trên vịnh biển. Đặc biệt, khu dịch vụ lưu trú & khách sạn tiêu chuẩn 5 sao cao 7 tầng với số lượng là 496 căn. Với hình thức kinh doanh này, trong thời gian không sử dụng, chủ sở hữu có thể ủy thác để các đơn vị vận hành, quản lý và khai thác khách sạn cho khách du lịch thuê lại nhằm sinh lời.

Với đẳng cấp của một Khu du lịch & biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn 5 sao và uy tín thương hiệu của đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và du lịch sinh thái, sự xuất hiện chính thức của Grand World trở thành “điểm sáng” cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo ngọc Phú Quốc.

Mở bán giai đoạn 2 dự án Thanh Yến Residence

Với tốc độ phát triển như hiện nay, TPHCM đang phải đối mặt với thực trạng quỹ đất ngày một eo hẹp,  giá đất ngày càng tăng cao trong khi nhu cầu về nhà đất thì không bao giờ giảm nhiệt. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Long An trở thành điểm đến mới của giới đầu tư và là xu hướng tất yếu của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Với xu hướng đó, ngày 28/6, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Thanh Yến (Thanh Yến Land) tiếp tục công bố mở bán đợt 1 thuộc giai đoạn 2 Dự án Thanh Yến Residence.

Thanh Yến Residence liền kề trung tâm hành chính huyện Bến Lức, trên mặt tiền đường DT 832 kết nối trực tiếp với TP. Tân An và đối diện KCN nhẹ Nhựt Chánh với hàng chục nghìn lao động đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở.

Dự án có quy mô 33,9ha, bao gồm 1.312 nền nhà phố, 99 nền nhà liên kế, 93 nền biệt thự và khu chung cư cao tầng. Trong đó, hơn 60% diện tích dành cho khuôn viên cây xanh, hệ thống giao thông đường bộ và các công trình công cộng khác.

Ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Giám Đốc Thanh Yến Land cho biết: “Trong giai đoạn 2, Thanh Yến Land sẽ đưa ra thị trường 200 nền nhà phố, biệt thự, với giá từ 242 triệu/nền, được thanh toán linh hoạt trong vòng 12 tháng, nếu khách hàng thanh toán 95% tổng giá trị hợp đồng sẽ được chiết khấu tới 12%. Một dự án tốt như thế, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội cho mọi đối tượng khách hàng mua để ở và tham gia đầu tư”.

Khai trương nhà mẫu IDICO Tân Phú

Khách hàng đặt mua dự án IDICO Tân Phú
Khách hàng đặt mua dự án IDICO Tân Phú

Ngày 27/6, Chủ đầu tư Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thi và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và Đơn vị phát triển dự án độc quyền Công ty Địa Ốc Hoàng Anh Sài Gòn, đã chính thức công bố dự án và khai trương nhà mẫu IDICO Tân Phú tại số 30 Trịnh Đình  Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Dự án IDICO Tân Phú có tổng diện tích khu đất là 9.386,4 m2. Mật độ xây dựng chỉ 35%. Dự án có 3 block: A,B và C, mỗi block cao 20 tầng. IDICO TÂN PHÚ có tất cả 741 căn với diện tích từ 42 - 72m2. Dự án nằm ngay sát Đầm Sen, tiếp giáp với đường Trịnh Đình Thảo và Lũy Bán Bích, là trung tâm 3 quận: Tân Bình, Tân Phú và quận 11. Tại IDICO

Tại buổi lễ công bố và khai trương nhà mẫu IDICO Tân Phú, đã có 1.000 khách hàng tham quan và gần 400 khách hàng đặt chỗ, cho thấy mức độ thu hút cao của dự án.

Duy Minh

 


Nguồn Dân Trí