London có 30,000 căn nhà bỏ không trị giá tới 20 tỉ bảngCác quận Hackney, Waltham Forest và Tower Hamlets có hơn 1,000 căn nhà trống. Trong khi hàng ngàn người dân London đang phải xếp hàng chờ cấp nhà. Mới đây chính quyền đã công bố danh sách hơn 30,000 căn nhà bỏ trống ở London. Các quận Southwark,

Người phụ nữ bị phạt £20,000 vì sơn cửa màu hồng
Miranda Jane Dickson được yêu cầu phải sơn lại cửa sau khi hội đồng nhận được một đơn khiếu nại từ người hàng xóm của cô. Ảnh: Miranda Jane Dickson Sau khi được thừa kế ngôi nhà 3 tầng phong cách Georgian từ bố mẹ ở New Town (Edinburgh),

Cặp bạn thân 15 năm cùng nhau bỏ ra £505k mua căn nhà đầu tiênLần đầu tiên gặp nhau ở trường, cặp bạn thân này không thể nào đoán trước được rằng sau này sẽ sở hữu nhà cùng nhau. Nữ cảnh sát Amy (28 tuổi) và quản lý của một quán ăn là Alice (28 tuổi) chơi thân với nhau đã được 15 năm. Từ việc thuê chung 1 căn

Vì sao người Đức thích thuê nhà, còn người Anh thích sở hữu nhà?Hầu hết người Đức không mua nhà. Bài viết này sẽ cho bạn lý do. Theo trang Quartz, thực tế là nhiều người Đức không muốn mua nhà. Tỷ lệ sở hữu nhà của Đức thuộc hàng thấp nhất trong thế giới phát triển, và gần như “đội sổ” ở châu Âu dù Thụy Sĩ

Người mua nhà lần đầu sắp được vay thế chấp 100% không cần đặt cọcTổ chức tín dụng Skipton Building Society vừa công bố một chính sách cho vay mua nhà với tiền đặt cọc là zero, đặc biệt ưu tiên cho người mua nhà lần đầu.  CEO của tổ chức, bà Charlotte Harrison, cho biết: Những người không có đủ tiền

10 ngôi nhà rẻ nhất có giá dưới £30,000, bạn chỉ cần đặt cọc £2,700 là làm chủGiá nhà leo thang khiến việc mua nhà ngày càng khó khăn. Hiện giá nhà trung bình là £260,441 theo dữ liệu từ Ngân hàng Nationwide. Nghĩa là bạn phải để dành hơn £13,000 mới đủ tiền đặt cọc 5%. Để đặt cọc 10% và vay được khoản thế chấp có

Các bài khác...