Chương trình Help to Buy có thể bị chính phủ loại bỏ vì lo ngại sự bất công

helptobuy
 
Chương trình Help to Buy của chính phủ có thể bị dừng lại giữa những lo ngại về việc đẩy giá và giúp người giàu có cơ hội mua nhà đẹp hơn.
 
Được biết, giới chức đang lên kết hoạch xem xét lại toàn bộ chính sách được cựu thủ tướng David Cameron giới thiệu vào năm 2013 này trong một nỗ lực giúp người dân cải thiện nhà ở.
 
Nó có thể được thay thế bởi một chương trình khác “nhắm đến những người thực sự cần được giúp đỡ.”
 
Thông tin được đưa ra sau khi một nghiên cứu công bố hồi tuần trước cho thấy 20% các hộ gia đình viện đến Help to Buy vốn đã có nhà và muốn kiếm một ngôi nhà tốt hơn thay vì sử dụng tiền trợ cấp để mua nhà lần đầu.
 
Gói hỗ trợ tài chính hiện tại cho Help to Buy sẽ hết hạn vào năm 2021, nhưng các nhà phát triển nhà và cho vay mua nhà muốn chính phủ đẩy nhanh kế hoạch của họ.
 
Một lựa chọn đang được giới chức cân nhắc là đưa ra phiên bản tạm thời và có giới hạn của chương trình này, giúp tránh dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực nếu chương trình bị loại bỏ chỉ trong vòng ba năm.
 
Hồi đầu năm nay, số liệu chính thức của chính phủ tiết lộ mức thu nhập trung bình của những người tham gia chương trình trị giá 8.3 tỷ bảng này vẫn liên tục tăng và hiện ở mức dưới 50,000 bảng.
 
Ở London, con số thậm chí còn cao hơn, khi những người được nhận khoản vay Help to Buy có thu nhập trung bình lên đến gần 72,000 bảng.
 
Chương trình có giá trị hàng tỷ bảng mỗi năm từ tiền thuế của người dân cho phép người mua nhà được vay tiền mặt để mua nhà với mức đặt cọc chỉ 5%.
 
Trước đó, tổ chức Resolution Foundation cũng bày tỏ chương trình Help to Buy nên được chấm dứt vì nó đang đẩy giá nhà tăng cao và làm mất cân bằng thị trường nhà cửa.
 
Một ngôi nhà mới xây hiện nay có giá trung bình cao hơn 50,000 bảng so với trước khi chương trình được áp dụng vào năm 2013.
 
Tổ chức này trình bày trong một báo cáo: “HTB dường như có mục đích tốt khi mới ra đời – đó là lấy lại niềm tin của những nhà xây dựng và nâng cao tỷ lệ xây nhà. Nhưng ảnh hưởng của nó dường như càng ngày càng tiêu cực, cho thấy đã đến lúc loại bỏ nó.”
 
Tổ chức cũng bày tỏ thêm: “Từ đầu năm 2016, nức tăng giá nhà mới đã vượt quá tăng trưởng giá nhà bán lại, cho thấy các khoản vay khiến các nhà phát triển xây dựng đặt ra mức giá cao hơn.”
 
 
VietHome (Theo Independent)