Chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật 'Đình công'Ngày 6/8, chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật 'Đình công' (Dịch vụ tối thiểu) áp dụng đối với người lao động tham gia đình công. Đạo luật gây nhiều tranh cãi được cựu Thủ tướng Rishi Sunak ban hành hồi năm ngoái nhằm hạn chế những thiệt hại về

Cảnh sát Anh chuẩn bị đối phó với 30 cuộc biểu tình mới trong hôm naySau khoảng 50 cuộc biểu tình bạo loạn đường phố xảy ra trên khắp nước Anh trong 7 ngày vừa qua, cảnh sát nước này đang lên phương án đối phó với khoảng 30 cuộc biểu tình cực hữu dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 7/8.
Cảnh sát gác bên ngoài một nhà thờ

6 quốc gia cảnh báo công dân nên thận trọng khi tới AnhMột số quốc gia đã ban hành cảnh báo an toàn đối với công dân của họ giữa lúc bạo loạn và biểu tình chống nhập cư đang bùng nổ ở Vương quốc Anh.  Các nước Nigeria, Malaysia, Úc, Indonesia, UAE và Ấn Độ đều đã gửi cảnh báo, khuyên công dân đang

Anh huy động 6.000 cảnh sát đặc nhiệm ứng phó bạo loạnNgày 6/8, Chính phủ Anh cho biết đã huy động 6.000 cảnh sát đặc nhiệm để ứng phó với tình trạng bạo loạn cực hữu xảy ra sau vụ đâm dao làm 3 trẻ em thiệt mạng hồi tháng trước. Phát biểu trên đài phát thanh BBC Radio 4, Bộ trưởng Tư pháp Heidi

Anh thúc đẩy hợp tác với các quốc gia ngoài EU để phát triển kinh tếAnh vừa tuyên bố sẽ tái khởi động đàm phán về các hiệp định thương mại tự do (FTA) với hàng loạt đối tác. Trong bối cảnh Chính phủ Thủ tướng Keir Starmer đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế, các FTA được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa hợp tác mới, qua đó đẩy

Bạo loạn tiếp tục nổ ra ở Plymouth, Belfast, Birmingham trong ngày biểu tình thứ 76  người đã bị bắt ở Plymouth vào hôm thứ Hai giữa lúc cảnh sát cố gắng chế ngự đám đông quá khích.  Bạo lực đã nổ ra ở Plymouth và Belfast nối tiếp 6 ngày trước đó. Tính đến nay đã có hơn 378 người bị bắt. 2 người dân đã phải nhập viện và

Các bài khác...