Nước Anh ngày đầu được 'giải phóng' khỏi COVID-19Vương quốc Anh chính thức mở cửa lại từ hôm nay 17-5 sau 4 tháng phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch. Người dân Anh có thể tự do đi lại, ôm nhau hay uống bia nơi công cộng, ăn tối trong nhà hàng hay xem phim tại rạp.
Người dân Anh được phép tụ tập

Nước Anh thận trọng hơn khi mở cửa trở lại sau 4 tháng phong tỏaNgày 17/5, nước Anh chính thức mở cửa trở lại nền kinh tế, một cách thận trọng hơn, sau 4 tháng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Ngày 17/5 có lẽ sẽ được coi như ngày "tự do" với khoảng 65 triệu người dân Anh

Nền kinh tế Vương quốc Anh mở cửa trở lại

Nền kinh tế Anh sẽ chính thức mở cửa trở lại vào đầu tuần này, qua đó cho phép 65 triệu người dân được quay trở lại cuộc sống như trước sau 4 tháng phong tỏa.

Kể từ thứ Hai tuần này, các cuộc tụ họp lên đến 30 người ở ngoài trời sẽ được cho phép, 2

Du lịch quốc tế được nối lại, nhiều người đổ xô đi nước ngoài

Hàng nghìn người dự kiến ​​sẽ rời khỏi Anh quốc khi các hạn chế di chuyển được nới lỏng ở England và xứ Wales vào hôm nay thứ Hai 17/5.

Sau khi quy tắc “ở yên tại Vương quốc Anh” được dỡ bỏ, khách du lịch đã có thể di chuyển tới đến các quốc gia

Thời tiết Anh quốc: 16 ngày nắng liên tiếp trong tháng tới

Sau tháng Năm u ám, thời tiết có thể có tiến triển tốt hơn.

Anh quốc tháng 6 sẽ có rất nhiều nắng Thời tiết hay thay đổi chắc chắn không phải điều kiện lý tưởng cho nhà hàng và quán rượu mở cửa đón khách ngoài trời. Tuy nhiên, khi Anh quốc chuẩn bị

Anh trồng cây nhiều gấp ba vào năm 2024 để chống biến đổi khí hậu

Ngày 16-5, Anh cho biết kế hoạch tăng gấp ba lần số cây được trồng trong ba năm tới để giúp đạt được mục tiêu không phát thải carbon ròng vào năm 2050, như một phần của nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Vương quốc Anh muốn thúc đẩy các kế hoạch môi

Các bài khác...