Nhiều nghị sĩ Anh bị dụ dỗ vào 'bẫy tình'

Cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra sau khi một nghị sĩ nước này tố giác đã nhận được những tin nhắn dụ dỗ kiểu bẫy tình.

Theo AFP, cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra trong ngày 4.4 sau khi nghị sĩ William Wragg cho biết đã cùng hàng chục người đàn ông khác có thể là con mồi của âm mưu bẫy tình, khi họ nhận được nhiều tin nhắn dụ dỗ kèm những tấm ảnh khiêu dâm.

nghi si anh bay tinh
Tòa nhà quốc hội Anh tại London. Ảnh: REUTERS

Ông Wragg, thành viên đảng Bảo thủ, thừa nhận với báo The Times rằng ông là người để lộ số điện thoại của những người đàn ông còn lại bị nhắm đến.

Ông Wragg (36 tuổi) cho biết đã quen với một người dùng trên ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính nam và đã gửi những bức ảnh thân mật cho tài khoản này.

"Tôi đã hoảng sợ vì anh ta có những thứ liên quan đến tôi. Tôi đã làm hại người khác vì yếu đuối. Tôi đã sợ. Tôi thật xấu hổ", ông Wragg nói với The Times, thừa nhận đã buộc phải cung cấp số điện thoại của những người khác cho tài khoản kia.

Theo báo Politico, 12 người bị nhắm đến gồm 3 nghị sĩ, trong đó có một thành viên chính phủ, 2 phóng viên mảng chính trị, một người dẫn chương trình truyền hình và các nhân viên của các đảng chính trị.

Báo The Guardian cho biết có một người thứ 13 cũng là nạn nhân, là cựu cố vấn của chính phủ.

Trong các vụ việc, tài khoản có tên Abi hoặc Charlie đã liên lạc với những mục tiêu và nói đã gặp nhau tại một sự kiện chính trị. Đối tượng sau đó giả vờ giận vì con mồi "không nhớ", đồng thời còn cho rằng hai bên đã từng tán tỉnh nhau.

Sau những màn trao đổi ban đầu, đối tượng thường gửi những bức ảnh khiêu dâm cho con mồi. Theo The Times, hai nghị sĩ đã gửi lại những hình ảnh thân mật tương tự.

Vị cựu cố vấn chính phủ cho biết nhận được tin nhắn đầu tiên vào ngày 23.1.2023, cho thấy âm mưu bẫy tình này có thể đã diễn ra ít nhất 14 tháng.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết đang điều tra báo cáo về việc liên lạc có ý đồ xấu sau khi một nghị sĩ vùng Leicestershire nhận được những tin nhắn không mong muốn vào tháng trước.

Giới chính trị gia Anh nghi ngờ nước ngoài đứng sau chiến dịch bẫy tình này, trong khi các chuyên gia cho rằng đây có thể là hoạt động của những tên tội phạm muốn có được thông tin gây ảnh hưởng xấu.

Trước khi cảnh sát vào cuộc, cơ quan quản lý quốc hội Anh đã khuyến cáo những người liên quan liên hệ với cơ quan an ninh, đồng thời đưa ra khuyến cáo an ninh cho các nghị sĩ và nhân viên quốc hội.

Theo Thanh Niên