Chiều theo yêu cầu trả lương của công đoàn chỉ khiến lạm phát tồi tệ hơn

Phó Thủ tướng Dominic Raab cho biết các bộ trưởng không thể để công đoàn giành chiến thắng trong cuộc chiến tiền lương vì điều đó sẽ thúc đẩy "vòng luẩn quẩn" lạm phát, làm tổn thương những người khó khăn nhất.

3rabbPhó Thủ tướng Dominic Raab

Ông Raab nói số liệu lạm phát chính thức đã chạm mức cao nhất trong 4 thập kỷ là 9.1% - điều này cho thấy lý do quyết định hạn chế về lương ở khu vực công là cần thiết.

Ông Rabb chỉ ra lĩnh vực đường sắt sẽ tiếp tục chống lại yêu cầu tăng lương 7% của RMT. Hiện ngành đường sắt đang trải qua đợt đình công lớn nhất trong ba thập kỷ. Anh cũng đối mặt với mối đe dọa về các đợt đình công trên toàn nền kinh tế và khu vực công vào cuối năm nay.

Các cuộc đàm phán đã sụp đổ vào đầu tuần này khi đề nghị tăng lương 2% cộng thêm 1% liên quan đến cải cách hiện đại hóa đã bị từ chối. Theo một số nguồn tin, đề nghị tăng 4% đang được thương lượng.

Ông Raab lập luận việc tăng lương cao sẽ khiến lạm phát ở mức cao hơn trong thời gian dài, ăn sâu vào giá trị thu nhập: "Chúng tôi rất hiểu áp lực mà người có thu nhập thấp đang phải đối mặt vào lúc này, họ đang phải vật lộn để kiếm sống. Chúng ta cần phải có chính sách giới hạn trả lương trong khu vực công ... nếu không, vòng luẩn quẩn lạm phát cao sẽ tiếp diễn trong thời gian dài. Chúng ta không thể cho phép các công đoàn giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi này, nếu không những người khó khăn nhất trong xã hội sẽ bị ảnh hưởng”.

Ông Raab cho biết chính phủ có "quan điểm kiên quyết" với các công đoàn để giảm bớt "sự xói mòn các gói lương do lạm phát": "Về một mặt tôi thông cảm cho công đoàn, họ cảm thấy công việc của mình là bảo vệ người lao động. Nhưng sẽ "hoàn toàn phản tác dụng" nếu ngành đường sắt đồng ý tăng lương 7%'', phó thủ tướng nói.

Lucy Powell - bộ trưởng văn hóa chờ cầm quyền của Đảng Lao động, cáo buộc ông Raab đã "kích động" người lao động đình công và tuyên bố đảng bảo thủ "vui mừng" về vụ tranh chấp khi họ cố gắng gây chia rẽ vì lợi ích chính trị.

Bà Lucy nói: "Tất cả mọi người đều cảm thấy bất tiện ... Mọi người thực sự tức giận vì chính phủ đang thúc đẩy đình công để cứu lấy chính bản thân họ ở cuộc bầu cử tiếp theo”.

Bà Powell cũng bày tỏ về những chia rẽ trong chính đảng của bà về đợt đình công. Khi được hỏi liệu nghị sĩ đảng Lao động đồng cấp tham gia biểu tình bất chấp sự ngăn cản của lãnh đạo có bị sa thải hay không, bà Powell nói: "Tôi chắc rằng những vấn đề này sẽ được xem xét".

VIethome (Theo Sky News)