Tàu điện ngầm đình công vào đúng tuần lễ banking holiday nhộn nhịp

Công đoàn đã tuyên bố đình công trên mạng lưới tàu điện ngầm London vào cuối tuần lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng.

Tuần nghỉ lễ ngân hàng sắp tới dự kiến ​​sẽ là một trong những khoảng thời gian bận rộn nhất trên mạng lưới giao thông của London trong những năm gần đây

Với hàng trăm sự kiện được lên kế hoạch trên khắp thủ đô cho lễ kỷ niệm kéo dài bốn ngày, một lượng khách du lịch sẽ gây áp lực lớn lên mạng lưới tàu điện ngầm, vốn đã ghi nhận ngày bận rộn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào thứ Năm tuần trước (12 tháng 5), với 2.97 triệu lượt hành khách chỉ trong một ngày.

Áp lực bổ sung dự kiến ​​sẽ đến từ việc hai ga tàu điện ngầm chính ở trung tâm London đóng cửa do đình công.

20tubeẢnh minh họa

Các công nhân trong công đoàn RMT đã bỏ phiếu tuần hành tại các ga Green Park và Euston - hai điểm giao nhau quan trọng, vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 6, trừ khi công ty Vận tải London (TfL) đồng ý điều tra nội bộ về các cáo buộc liên quan đến nhân viên bị bắt nạt.

Tổng thư ký RMT Mick Lynch cho biết: "Nhân viên đã phải chịu đựng nhiều năm liên tục bị bắt nạt và đe dọa. TfL đã tạo ra một môi trường làm việc độc hại. Công đoàn đã cố gắng giải quyết với ban quản lý nhưng vô ích... Cuộc đình công của chúng tôi vào ngày 3 tháng 6 sẽ gây ra sự gián đoạn đáng kể cho những người muốn kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng. Tuy nhiên, nếu những người đứng đầu hệ thống tàu điện làm đúng và giải quyết một cách thích hợp vấn đề được đề cập, chúng ta có thể tìm ra giải pháp chính đáng cho tranh chấp này".

Cuộc đình công sẽ khiến các chuyến tàu trên đường Northern Line và Victoria Line có thể phải bỏ qua ga Euston cả ngày, và các tuyến Jubilee, Piccadilly và Victoria không thể dừng lại ở Green Park.

Hoạt động đình công sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ tàu điện ngầm hoặc đường sắt tại Euston, mặc dù thời gian di chuyển sẽ tăng do hành khách phải sử dụng nhà ga hoặc xe buýt thay thế.

Người phát ngôn của TfL cho biết: "Chúng tôi giữ tiêu chuẩn cao và đảm bảo mọi người đều được đối xử công bằng. Chúng tôi đã biết về tranh chấp này và đang tiến hành xem xét khẩn cấp nhằm giải quyết vấn đề. TfL đã có một số cuộc họp với RMT và đang kêu gọi công đoàn không thực hiện đình công và tiếp tục làm việc với chúng tôi để tìm ra giải pháp".

Viehtome (Theo My London)