Anh bị gọi là ''vô nhân tính'' khi chỉ cấp 50 visa cho người tị nạn Ukraine

anh cap 50 visa cho nguoi ti nan ukraine
Người tị nạn Ukraine nghỉ ngơi tại một nơi trú ẩn tạm ở ga xe lửa Krakow. Ảnh: AFP via Getty Images

Chính phủ Anh đã bị chỉ trích thậm tệ khi quay lưng với người tị nạn Ukraine tại Calais, đồng thời chậm trễ trong việc cấp visa khi chỉ có 50 visa được cấp tính tới nay. 

Cuộc di cư của những gia đình Ukraine tuyệt vọng đang trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2. Chính phủ Anh tối qua đã bị kết tội là không cố gắng giúp đỡ, trong khi các nước khác trên toàn lục địa đều chào đón những người chạy trốn bom đạn của Putin.

Sốc hơn nữa khi những người Ukraine muốn tới Anh lại bị quay lưng ở Calais (Pháp) sau khi đã di chuyển quảng đường dài 1,000 dặm (1,600 cây số), chỉ vì họ không có giấy tờ đúng theo yêu cầu. 

Chính phủ Anh cũng không có những phương tiện cơ bản tại thành phố cảng để xử lý dòng người tị nạn, khi mà tính đến nay chỉ mới có 50 visa được cấp.

Pháp cho rằng tình huống này là ''vô nhân đạo''. Trong khi Đảng Lao Động chỉ trích khả năng ứng biến của bà Priti Patel đối với cuộc khủng hoảng. Đảng này yêu cầu Bộ Nội vụ nhanh chóng thiết lập trung tâm khẩn cấp ở Calais để người dân có thể đoàn tụ với người thân của họ''.

anh cap 50 visa cho nguoi ti nan ukraine
Người tị nạn được chào đón ở Israel khi máy bay chở người nhập cư Do Thái vừa hạ cánh. Ảnh: AFP via Getty Images

Hơn 1.5 triệu người tị nạn từ Ukraine, bao gồm nửa triệu trẻ em, đã rời khỏi đất nước sang các quốc gia lân cận như Ba Lan, Romani, Hungary, Slovakia và Moldova.  

Những tình nguyện viên và nhân viên y tế đã cung cấp thực phẩm, quần áo, tả và các vật dụng thiết yếu cho người tị nạn. Các gia đình có người thân ở Anh quốc đang đổ về Calais, hy vọng có thể cập bến vào Anh. 

Nhưng chính sánh của Anh lại giới hạn những người có thân nhân tại Anh, chẳng hạn Anh chỉ chấp nhận bố mẹ, con cái, anh chị em. Và họ phải trình được giấy tờ theo yêu cầu. 

Pháp nói rằng kể cả những người đáp ứng mọi yêu cầu cũng không thể xin được visa tại Calais, mà họ phải đi tới trung tâm đăng ký ở Paris hoặc Brussels.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerald Darmanin nói: ''Tôi đã gọi điện cho người đồng cấp Anh 2 lần. Tôi yêu cầu bà ấy thiết lập một trạm tư vấn ở Calais để xử lý giấy tờ và cấp phát visa. Người Anh phải biến lời nói thành hành động. Nghe bảo ông Boris Johnson độ lượng lắm mà. Tôi hy vọng nước Anh mở rộng vòng tay và ngừng ngay những quy tắc máy móc''. 

Thị trưởng Calais, bà Natacha Bouchart nói: ''Tôi không hiểu vì sao Chính phủ Anh lại tìm mọi cách để ngăn cản việc cấp visa cho những người có thân nhân tại Anh''. 

Bà Patel tối qua vẫn khẳng định rằng Vương quốc Anh đang ''làm mọi thứ có thể'' để đẩy nhanh quá trình cấp visa cho người Ukraine. Bà bác bỏ việc người tị nạn bị quay lưng ở Calais. 

Bà nói: ''Tôi đã cử nhân viên đến Calais để hỗ trợ các gia đình Ukraine muốn đến UK. Thật sai trái khi nói chúng tôi không làm gì. Chúng tôi có làm''. 

Nhưng Bộ Nội vụ cũng thừa nhận chỉ có 50 visa được bật đèn xanh theo kế hoạch Ukraine Family Scheme. Trong khi đó, có tới 5,535 người nộp đơn và 2,368 người đã đặt hẹn phỏng vấn xin visa.

Viethome (theo Mirror)