Người dân xô xát với cảnh sát khi biểu tình chống phong tỏa

bieu tinh chong phong toa london 1
Các nhóm người chống đối hộ chiếu vaccine và các biện pháp hạn chế đã đổ dồn về London. Ảnh: Rex/Getty

Những người biểu tình chống đối phong tỏa đã ném lon bia và đụng độ với cảnh sát London vào ngày Thị trưởng Sadiq Khan tuyên bố "tình hình khẩn cấp" do đại dịch Covid gây ra.

Xô xát đã xảy ra khi hàng ngàn người tập trung biểu tình chống hộ chiếu vaccine. Một số cảnh sát đã bị thương nhẹ khi cố gắng mở đường cho một chiếc xe mô-tô cảnh sát đi đến khu vực Quảng trường Quốc hội vào lúc 12h30 ngày hôm qua 18/12. 

Sau đó vào khoảng 3h chiều, một nhóm người biểu tình đã dừng bên ngoài một cửa hàng trên phố Regents. Họ bắt đầu chửi bới những người bên trong shop và ném trứng vào shop. Phải tới khi cảnh sát đến can thiệp, sự việc mới kết thúc. 

Không có ai bị thương nặng và không có ai bị bắt. Nhưng 1 giờ sau đó, một nhóm khác tập trung ở góc đường Whitehall và Downing Street, đồng thời ném lon bia và pháo sáng vào các nhân viên chính phủ.

bieu tinh chong phong toa london 1
Cuộc biểu tình xảy ra khi Quốc hội thông qua kế hoạch áp dụng hộ chiếu Covid. Ảnh: Shutterstock

bieu tinh chong phong toa london 1
Đã có xô xát bên ngoài phố Downing. Ảnh: Shutterstock

bieu tinh chong phong toa london 1
Các cuộc biểu tình diễn ra đúng lúc số ca nhiễm Omicron tăng vọt ở London. Ảnh: Shutterstock

bieu tinh chong phong toa london 1
Nhiều cảnh sát bị chửi rủa và bạo lực. Ảnh: PA

Đại diện Cảnh sát London nói: "Thật đáng tiếc, các nhân viên cảnh sát ở Whitehall đã bị thương tích và xúc phạm khi thực thi nhiệm vụ.

Biểu tình diễn ra khi Thị trưởng Khan một lần nữa đặt London vào tình trạng khẩn cấp. Tuyên bố của ông sẽ mở đường cho các đơn vị chính phủ hợp tác với nhau để ngăn ngừa việc gián đoạn dịch vụ, đồng thời kéo dài thời gian cho người dân tiêm mũi tăng cường.

Đã có 7 người chết vì biến chủng Omicron ở Anh

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 18/12 cho biết số ca tử vong ở nước này vì biến chủng Omicron đã tăng lên 7 người.

Đây là lần đầu tiên UKHSA cập nhật số bệnh nhân mắc biến chủng Omicron tử vong kể từ khi trường hợp tử vong đầu tiên vì biến chủng mới được xác nhận hôm 13/12, theo Guardian.

Công bố trên được đưa ra giữa lúc Vương quốc Anh ghi nhận 10.059 ca nhiễm biến chủng Omicron trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 24.968. Trong ngày 18/12, số ca nhiễm nCoV ở Anh tăng hơn 90.000 trong khi thêm 125 ca tử vong được ghi nhận.

Dữ liệu chính thức cho thấy 817.625 người ở Anh đã được tiêm mũi tăng cường trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên hơn 27 triệu, trong bối cảnh chính quyền nỗ lực thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi nhắc lại để đối phó với sự lây lan nhanh của biến chủng Omicron.

Nhóm các nhà khoa học SPI-M-O của chính phủ Anh - những người báo cáo cho Nhóm cố vấn khoa học các trường hợp khẩn cấp (Sage) - cảnh báo rằng số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này có thể lên tới 600.000-2 triệu vào cuối tháng 12 nếu không có các biện pháp hạn chế ngay lập tức.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng số ca nhập viện có thể lên tới đỉnh điểm 3.000-10.000 một ngày và ca tử vong có thể ở mức 600-6.000 người/ngày. Sage đang hối thúc chính phủ sớm tái áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn.

“Thời gian áp đặt các biện pháp mang tính quyết định. Trì hoãn việc này tới năm 2022 sẽ gây suy giảm lớn hiệu quả của những biện pháp can thiệp như vậy và làm giảm bớt khả năng ngăn chặn sức ép đáng kể lên các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe”, theo biên bản cuộc họp hôm 15/12 của Sage.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến chủng Omicron được ghi nhận ở 89 quốc gia và số ca nhiễm tăng gấp đôi trong 1,5-3 ngày ở những khu vực có lây lan cộng đồng.

Viethome (theo Metro)