Khoảng 4 triệu người Anh sẽ nhiễm Omicron trước Giáng sinh

Cơ quan Y tế Anh tiếp tục đưa ra các cảnh báo nghiêm trọng về mức độ lây lan chưa từng thấy của biến thể Omicron tại Anh và dự đoán, với tốc độ hiện nay, khoảng 4 triệu người Anh sẽ nhiễm biến thể này trước dịp Giáng sinh.

Số liệu được Cơ quan y tế Anh đưa ra trong ngày 16/12 cho thấy, nước Anh ghi nhận thêm hơn 88.000 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24h, cao hơn 10.000 ca so với một ngày trước đó và tiếp tục phá các kỷ lục về số ca mắc mới từ đầu dịch. 

anh 21

Trước các diễn biến dịch nghiêm trọng hiện nay, các quan chức y tế hàng đầu tại Anh đang liên tiếp đưa ra những cảnh báo khẩn cấp.

Bà Christina Pagel, chuyên gia thuộc tổ tư vấn khoa học về Covid-19 cho chính phủ Anh (SAGE) nhận định tình hình dịch Covid-19 đang ở mức độ vô cùng nghiêm trọng và các kỷ lục về số ca mắc mới tại Anh sẽ còn tăng cao trong ít nhất 1 tuần nữa nếu như chính phủ Anh không áp dụng các biện pháp cứng rắn ngay lập tức.

Bà Pagel cũng cho rằng, số ca mắc Covid-19 thực tế hiện nay tại Anh là phải gần 200.000 ca/ngày và hiện tại là thời điểm cuối cùng để chính phủ Anh có thể tác động đến đỉnh dịch.

Trước đó, các chuyên gia y tế hàng đầu khác của Anh như ông Chris Whitty, cố vấn trưởng y tế của chính phủ Anh, cũng thừa nhận nước Anh sẽ còn phá nhiều kỷ lục trong những ngày tới.

Bà Jenny Harries, Tổng Giám đốc Cơ quan an toàn y tế Anh cảnh báo, tốc độ bùng phát của biến thể Omicron hiện nay tại Anh là điều chưa từng thấy và đây mối đe dọa lớn nhất với nước Anh kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Các mô hình dự đoán của Cơ quan an toàn y tế Anh cũng cho thấy, đến giữa tuần sau nước Anh có thể sẽ ghi nhận 300.000-400.000 ca mắc mới mỗi ngày và tổng cộng sẽ có khoảng 4 triệu người Anh nhiễm biến thể Omicron trước dịp Giáng sinh, do số ca nhiễm biến thể Omicron tại Anh tăng gấp đôi chỉ sau khoảng 2 ngày, đặc biệt tại khu vực thủ đô London, nơi ghi nhận trên 20.000 ca mắc/ngày và biến thể Omicron bắt đầu áp đảo biến thể Delta.

Giới chuyên gia y tế Anh cho rằng, với số lượng ca mắc mới bùng phát ở mức độ đó, kể cả khi biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn thì số ca nhập viện cũng có thể khiến hệ thống y tế Anh quá tải.

Giải pháp khẩn cấp mà một số chuyên gia Anh đang đề xuất là áp dụng một lệnh phong tỏa ngắn hạn từ nay đến 24/12. Tuy nhiên, phát biểu ngày 16/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục từ chối kịch bản phong tỏa và cho rằng giải pháp tốt nhất là người dân Anh phải đi tiêm mũi vaccine tăng cường càng nhiều càng tốt.

“Chúng tôi không đóng cửa mà chỉ lưu ý mọi người rằng cần phải thận trọng và cần phải cân nhắc các hoạt động của mình từ nay đến Giáng sinh. Không ai muốn nhiễm biến thể Omicron và bị ốm hoặc phải cách ly và con đường nhanh nhất để quay trở lại bình thường cho tất cả mọi người là đi tiêm mũi vaccine tăng cường”, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh./.

Theo VOV