Anh phát hiện thêm 75 ca nhiễm Omicron, đa số đã tiêm đủ hai liều vaccine

Số ca nhiễm biến chủng Omicron ở Anh tiếp tục tăng bất chấp nước này đã ngừng các chuyến bay đi lại với một số quốc gia châu Phi từ rất sớm.

Cơ quan Y tế Anh ngày 3/12 cho biết, nước này ghi nhận thêm 75 ca nhiễm biến chủng Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới ở nước này lên 104 trường hợp. Giới chức năng đang khẩn trương truy vết để xác định các ca bệnh này có lịch sử đi lại đến châu Phi gần đây hay không.

75 dot bien omicron o anh

Trước đó, giới chức y tế Anh cho biết, hơn một nửa số ca nhiễm Omicron ở nước này là người đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19.

"Số ca nhiễm gia tăng được phát hiện nhờ tập trung truy vết tiếp xúc... Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các dữ liệu một cách chặt chẽ. Các ban chỉ đạo ứng phó cấp địa phương và quốc gia đang nỗ lực để xác định và truy vết tất cả tiếp xúc gần liên quan đến mọi ca nhiễm Omicron. Những trường hợp có triệu chứng Covid-19 cần được cách ly và xét nghiệm PCR ngay lập tức", lãnh đạo Cơ quan Y tế Anh Jenny Harries cho biết.

Quan chức này cho biết thêm: "Chúng tôi bắt đầu thấy các ca nhiễm không có lịch sử đi lại đến vùng dịch, điều này cho thấy đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng".

Anh siết hạn chế ngăn Omicron

Anh yêu cầu tất cả hành khách nhập cảnh làm xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành 48 giờ, khi ghi nhận tổng cộng 160 ca nhiễm Omicron.

Bắt đầu từ ngày 7/12, tất cả hành khách sẽ phải làm xét nghiệm Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi đến Anh bất kể tình trạng tiêm chủng và cần có kết quả âm tính để được nhập cảnh. Hiện tại, người nhập cảnh vào Anh chỉ cần tự cách ly đợi kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng hai ngày kể từ ngày đến.

Đồng thời, Bộ Y tế Anh cũng liệt thêm Nigeria vào "danh sách đỏ" bị hạn chế đến Anh. Nigeria ngày 1/12 đã phát hiện ba ca nhiễm biến thể Omicron ở khách đến từ Nam Phi. Anh trước đó cấm các chuyến bay từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini từ ngày 26/11 và công dân Anh trở về từ những quốc gia này phải cách ly.

Bộ trưởng Javid cho biết các biện pháp bổ sung được đưa ra nhằm làm chậm sự xâm nhập của biến thể Omicron. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 4/12 cho biết Anh ghi nhận thêm 26 ca nhiễm Omicron, nâng tổng số lên 160 trường hợp. Anh được xem là nước đi đầu trong nỗ lực xét nghiệm và giải trình gene.

Ông Javid thêm rằng chính phủ Anh vẫn khuyến khích người dân tiếp tục cuộc sống như bình thường, trong khi tuân thủ các hướng dẫn về Covid-19.

Biến chủng Omicron ban đầu mang tên mã B.1.1.529, được Nam Phi thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tuần trước, sau đó được WHO xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này, làm tăng lo ngại về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm và báo hiệu cuộc chiến với đại dịch chưa kết thúc. Giới khoa học hiện chưa có dữ liệu vững chắc về khả năng lây lan và độc lực của Omicron, cũng như mức độ né tránh kháng thể của nó.

Thế giới đã ghi nhận hơn 265 triệu ca nhiễm và hơn 5,2 triệu ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát cuối năm 2019.

Theo Dân Trí