Người thứ ba nhiễm biến chủng Omicron ở UK

nguoi thu 3 nhiem bien chung omicron

Thông tin mới đây cho thấy ở UK đã xác định được một trường hợp nữa nhiễm biến thể Omicron, tuy nhiên người này hiện đã xuất ngoại. 

Người này được xét nghiệm kết quả dương tính với virus Omicron khi ở UK, và đã từng đi đến miền nam châu Phi. Cơ quan An ninh Sức khỏe (UK Health Security Agency - UKHSA) hiện đang truy vết những nơi mà người này đã đến. Cụ thể là khu vực Westminster ở trung tâm London. 

Nhiều khả năng vài ngày tới sẽ xét nghiệm thêm được nhiều người mắc Omicron nữa, đây cũng là tình hình chung trên toàn thế giới. Hiện những người có liên quan tới 2 trường hợp đầu tiên ở Brentwood, Essex và Nottingham cũng đang được truy vết.

Theo quy định hiện tại, bất cứ ai đến UK đều phải làm xét nghiệm PCR vào ngày thứ 2 đặt chân đến UK. Chỉ những công dân Anh và Ireland là được phép đến UK từ các nước nằm trong danh sách đỏ. Họ sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Sau đó họ phải cách ly 10 ngày trong khách sạn do chính phủ chỉ định, với chi phí hơn 2,000 bảng.

Từ thứ Ba ngày 30/11, việc đeo khẩu trang ở trong shop và tàu xe công cộng sẽ là bắt buộc tại England. Ở Wales, người dân được khuyên làm việc tại nhà. 

Dù thế đang run sợ trước biến thể Omicron, nhưng Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, bà Angelique Coetzee ngày 27/11 cho biết, biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và không có dấu hiệu gì nổi bật.

“Biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ như đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày và người bệnh sẽ cảm thấy không được khỏe. Cho đến nay chúng tôi phát hiện thấy những người bị nhiễm không bị mất vị giác hoặc khứu giác. Họ có thể bị ho nhẹ và không có triệu chứng gì nổi bật. Nhiều người bị nhiễm có thể điều trị tại nhà”, bà Angelique Coetzee cho biết.

Quan chức này cho biết thêm, các bệnh viện không bị quá tải do bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron và chủng mới này cũng không được phát hiện ở những người đã tiêm phòng. Tuy vậy, đối với những người chưa tiêm thì vấn đề lại khác.

“Chúng tôi chỉ biết được điều này sau 2 tuần theo dõi. Đúng là biến thể Omicron rất dễ lây lan nhưng chúng tôi không biết tại sao lại xuất hiện quá nhiều thông tin cường điệu hóa về nó khi chúng tôi vẫn đang nghiên cứu”.

Bà Angelique Coetzee cũng chỉ trích quyết định của một số nước cấm các chuyến bay từ Nam Phi, cho đây là quyết định quá vội vã trong khi không có đủ thông tin về sự nguy hiểm của biến thể mới.

Viethome (theo Sky News)