Người dân sẽ không được đi làm tóc, ăn nhà hàng hay đi pub cho tới 4/7

Sớm nhất tới ngày 4 tháng 7, dân Anh mới được đi cắt tóc, uống bia ở quán rượu hay ăn tối ở nhà hàng. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Dominic Raab. 

Theo kế hoạch 3 giai đoạn mới của chính phủ, những người không thể làm việc tại gia sẽ được phép đi làm từ thứ Tư tuần này.

Các thay đổi nhỏ khác bao gồm công nhân xây dựng và người làm trong ngành sản xuất cũng được phép đi làm. Danh sách đầy đủ những người được khuyến khích đi làm sẽ được công bố vào tối nay.

Sang giai đoạn hai, bắt đầu sớm nhất vào ngày 1/6, một số shop sẽ được phép mở cửa.

Tuy nhiên, ông Raab khẳng định các tiệm làm tóc, quán rượu và nhà hàng sẽ phải đợi tới gian đoạn 3, tức sớm nhất vào ngày 4/7, thì mới được xem xét mở cửa.

''Sớm nhất là vào ngày 4/7, chúng tôi sẽ xem xét các lĩnh vực khác bao gồm hospitality (dịch vụ du lịch, khách sạn), dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm làm tóc.

Từ đây đến cuối tháng, chính phủ sẽ bắt đầu áp dụng quy tắc cách ly 14 ngày đối với những người nhập cảnh vào UK. 

ngay 4 thang 7

Hôm qua, việc ông Boris Johnson quyết định bỏ khuyến cáo ''người dân nên ở nhà'' đã khiến giới khoa học không yên tâm. Theo đó, người dân không còn được khuyên ở nhà, thay vào đó là phải "cảnh giác" trước virus corona chủng mới.

"Mọi người hãy tham gia hỗ trợ việc kiểm soát virus bằng việc cảnh giác và tuân theo các quy định. Đây là cách để chúng ta tiếp tục cứu mạng người và bắt đầu hồi phục" - ông Johnson đưa ra khuyến cáo mới trên Twitter tối 10-5.

Tuyên bố được đưa ra sau khi giới khoa học cảnh báo số người chết tại Anh có thể lên đến 100.000 người nếu chính quyền nới lỏng các biện pháp quá nhanh và quá mạnh tay.

Cùng với khuyến cáo mới, chính phủ cũng công bố các quy định mới về việc chống dịch như "ở nhà càng nhiều càng tốt", "hạn chế tiếp xúc với người khác" và "giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà".

Đọc thêm bài: 6 câu hỏi người Việt cần biết về thông báo mới nhất của Chính phủ Anh
Cuộc sống bình thường mới’ sau khi nới lỏng phong tỏa sẽ ra sao?

Theo truyền thông Anh, việc thay đổi đồng nghĩa với việc người dân được phép ra ngoài tập thể dục nhiều hơn.

Ông Johnson dự kiến sẽ tiếp tục công bố hệ thống cảnh báo để thông báo về cách thức và những nơi có thể được nới lỏng phong tỏa. Hệ thống cảnh báo gồm 5 cấp độ - tương tự hệ thống cảnh báo mức độ đe dọa khủng bố, giúp người dân và các nhà hoạch định chính sách nắm được tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Từ đầu tuần, chính quyền ông Johnson tuyên bố Anh sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa ở mức "thận trọng tối đa".

Trong khi đó, từ cuối tuần qua, cảnh sát thủ đô London đã vất vả xử lý những người vi phạm quy định phong tỏa khi đông người đổ ra đường để tận hưởng thời tiết ấm áp.

Trên Twitter, cảnh sát khu vực Hackney đăng tải hình ảnh nhiều người ngồi uống bia và ăn pizza trong công viên.

"Thật buồn là chúng tôi chiến đấu một cuộc chiến không thể thắng trong các công viên ngày hôm nay" - cảnh sát cho biết.

Tại những công viên khác, cảnh sát cũng tuần tra và yêu cầu những người cắm trại trong công viên phải rời đi.

Viethome (theo Sky News)