06 câu hỏi người Việt cần biết về thông báo mới nhất của Chính phủ Anh

Thủ Tướng Anh vừa thay mặt chính phủ công bố những lộ trình, kế hoạch mới trong việc nới lỏng phong tỏa, mở cửa lại các doanh nghiệp vào hồi 7h tối chủ nhật, ngày 10/5. Tuy nhiên, những thông điệp ông Boris Johnson đưa trên TV tương đối ngắn gọn và gây không ít tranh cãi, hiểu lầm cho người dân - đặc biệt là những người Việt đang làm trong ngành Nails. (Đọc lại bài : Công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa của Thủ Tướng Anh.) 

Sau khi có thời gian ngồi kiểm tra và đọc lại diễn văn của Thủ Tướng Anh (diễn văn gốc ở đây), VietHome xin được viết rõ hơn để anh chị bạn đọc nắm được thông tin.

2 tescoqueue2

Mọi người quay lại đi làm được chưa? 

Từ thứ 2 tuần tới, nhân viên làm việc ở England (nếu không thể làm việc tại nhà ) - sẽ được khuyến khích đi tới chỗ làm việc. Nhưng họ phải tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu có thể để giữ khoảng cách với người khác. Chính phủ sẽ có hướng dẫn thêm cho chủ doanh nghiệp để có được 1 môi trường làm việc an toàn.

Cụ thể nhân viên ở ngành nào được phép làm điều này thì chính phủ chưa thông báo. Liệu có bao gồm thợ nails hay không?

Khi nào các shop được phép mở cửa? 

Thủ Tướng Anh cho biết sớm nhất là từ 1/6, các shop ở England sẽ được mở cửa trở lại. Nhưng vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể những shop nào được mở và mở như nào thì chính phủ sẽ có thông báo sau. 

Có phải shop nails tới tận tháng 7 mới được mở lại không ? 

Đây là vấn đề đang gây tranh cãi. Trong bài phát biểu của mình, ông Boris Johnson có nói: "In step two – at the earliest by June 1 – after half term – we believe we may be in a position to begin the phased reopening of shops and to get primary pupils back into schools, in stages, beginning with reception, Year 1 and Year 6."

VH tạm dịch: "Ở bước thứ 2, sớm nhất là 1/6 sau kì nghỉ half term, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể bắt đầu mở cửa lại các shop và cho học sinh tiểu học đi học trở lại, theo từng giai đoạn, bắt đầu từ các lớp reception, Year 1 & Year 6"

Tiếp đó ông có nói: "And step three - at the earliest by July - and subject to all these conditions and further scientific advice; if and only if the numbers support it, we will hope to re-open at least some of the hospitality industry and other public places, provided they are safe and enforce social distancing."

VH tạm dịch: " Và ở bước 3 - sớm nhất là Tháng 7, phụ thuộc vào các điều kiện và lời khuyên tới từ các nhà khoa học, nếu và chỉ khi các con số thống kê tích cực, chúng tôi hi vọng có thể cho mở cửa lại 1 vài doanh nghiệp trong ngành dịch vụ hospitality và những nơi công cộng khác - miễn sao họ áp dụng giãn cách xã hội và an toàn nơi làm việc. 

Ngành Nails & Beauty không được liệt vào nhóm dịch vụ khách hàng hospitality. Như vậy có thể nói các shop nails có thể được phép mở cửa trước tháng 7. Mọi người hãy theo dõi thêm tin tức cụ thể từ chính phủ trong vài tuần tới nhé. 

Khi nào trường học có thể mở trở lại ?

Ông Boris Johnson nói trường tiểu học ở England có thể quay trở lại mở cửa , sớm nhất là 1/6. Trong đó bắt đầu từ các lớp reception, Year 1 & Year 6. 

Chính phủ hi vọng học sinh ở các Trường trung học có thể được làm bài kiểm tra vào năm sau.

Tôi có được tụ tập bạn bè chơi thể thao hay không ? 

  • Từ thứ 4 - 13/5, người dân ở England được phép đi tập thể dục nhiều lần hơn thay vì chỉ có 1 lần. 
    Người dân có thể ngồi chơi ngoài công viên 
  • Người dân có thể chơi các môn thể thao với người ở cùng nhà. 
    Tuy nhiên, mọi người vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội .

Các nhà hàng, quán cafe, rạp chiếu phim khi nào được mở ? 

Chính phủ hi vọng có thể mở một vài doanh nghiệp trong ngành dịch vụ khách hàng hospitality và các nơi công cộng khác vào đầu tháng 7. 

Quyết định này sẽ phụ thuộc vào thống kê tình hình dịch bệnh trong thời gian tới.  

VietHome