Công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa của Thủ Tướng Anh

Vào lúc 7h tối ngày Chủ Nhật, 10 tháng 5, Thủ Tướng Anh đã công bố chính xác những kế hoạch của chính phủ nhằm nới lỏng lệnh phong tỏa cho người dân và các doanh nghiệp ở Anh. Dưới đây là những thông tin đã được công bố: 

Mở đầu Video, Thủ Tướng Anh cảm ơn người dân đã làm theo lời khuyên của chính phủ và bảo vệ được hệ thống y tế NHS. Ông nhấn mạnh UK không thể cho phép có thêm 1 đợt đỉnh dịch mới. 

Chính Phủ Anh lập nên hệ thống cảnh báo và dựa vào đó để nới lỏng hoặc thắt chặt hơn luật phong tỏa. 

Hiện tại chính phủ chưa thể Xóa Bỏ Phong Tỏa ngay lập tức. 

Ông Boris cho biết UK đang ở Mức Độ 4 (có 5 mức độ) và sẽ hạ xuống mức độ 3 trong vài tuần tới. 

Bước Thứ 1: 

- Chính quyền sẽ tăng số tiền phạt đối với những người vi phạm trong thời gian tới. 

- Từ thứ 4 tuần này:  người dân sẽ được phép đi tập thể dục nhiều hơn, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách với nhau 

- Từ thứ 4 tuần này: Người dân có thể chơi thể thao - nhưng chỉ được chơi với người thân ở cùng 1 nhà.

Bước thứ 2 trong kế hoạch: sớm nhất là ngày 1/6 (sau half-term), chính phủ có thể đưa ra luật mới cho phép: 

-  Trường học có thể quay trở lại hoạt đông - bắt đầu với trường tiểu học ( primary school ) 

- 1 số shop được phép mở cửa trở lại (cụ thể là shop nào thì ông Boris chưa nói ) 

 Bước thứ 3: Sớm nhất là đầu tháng 7 - nếu các con số thống kê tình hình dịch bệnh có khả quan thì: 

- Một số Ngành dịch vụ hospitality có thể quay trở lại hoạt động

- Một số địa điểm tụ tập nơi công cộng cũng được mở cửa trở lại. 

Thủ Tướng Anh cũng nói tới những người vào Anh theo đường hàng không có thể sẽ bị cách ly trong thời gian tới (nhưng ông không nói chính xác là khi nào luật này sẽ được áp dụng) 

Nếu tình hình trở nên tồi tệ , chính phủ sẽ thắt chặt luật phong tỏa hơn nữa.

Đọc Thêm: 06 câu hỏi người Việt cần biết về thông báo mới nhất của chính phủ Anh

Đọc Thêm‘Cuộc sống bình thường mới’ sau khi nới lỏng phong tỏa sẽ ra sao?

level phong toa

 5 mức độ cảnh báo tình hình dịch Covid-19 - UK đang ở mức 4 và sẽ hạ xuống mức 3  

thoi gian noi long phong toa

Trong vài ngày tới, người dân có thể đi tập thể dục nhiều lần trong ngày. Tới 1/6 trường học sẽ có  thể mở cửa trở lại. 

Trước đó ông Boris Johnson đã đăng tải 1 thông điệp cho thấy chính phủ sẽ đổi câu khẩu hiệu từ : Stay At home (Hãy ở Nhà) sang khẩu hiệu : Stay Alert (Cảnh giác ) - Control the virus (kiểm soát virus ) - Save Lives (cứu mạng người).

Tuy nhiên, khẩu hiệu này đã gây ra nhiều tranh cãi và nhầm lẫn. Những người đứng đầu các nước như Scotland, Wales và Northern Ireland cho biết họ sẽ giữ nguyên khẩu hiệu "Hãy Ở Nhà" và khuyến khích người dân làm theo khẩu hiệu đó.

Ngày hôm nay 10/5, chỉ có 269 người tử vong ở Anh Quốc - con số thấp nhất kể từ đầu tháng 3 tới giờ.  

noi long phong toa anh quoc

Viethome