Thủ tướng Anh và hôn thê vừa chào đón sự ra đời của một bé trai

Cô Carrie Symonds, hôn thê của Thủ tướng Anh Johnson, đã sinh "một bé trai" khỏe mạnh tại một bệnh viện ở London sáng nay.

Người phát ngôn cho biết: "Thủ tướng và cô Symonds rất vui mừng được thông báo về sự chào đời của một bé trai khỏe mạnh tại một bệnh viện ở London vào sáng sớm hôm nay. Cả mẹ và em bé đều có sức khỏe tốt. Thủ tướng và cô Symonds xin cảm ơn nhóm hộ sinh tuyệt vời của NHS".

Thông báo này khiến nhiều người bất ngờ, bởi cô Symonds từng nói sẽ sinh vào mùa hè. Do thủ tướng sinh con, Thủ tướng Anh sẽ không chủ trì buổi Chất vấn thủ tướng (PMQ) về Covid-19 hôm nay và người thay thế ông là Ngoại trưởng Dominic Raab.

Thủ tướng Johnson được cho là đã ở bên cạnh Symonds khi cô vượt cạn. Cô từng gửi ảnh siêu âm con trai cho Johnson khi ông phải điều trị do nhiễm nCoV hồi đầu tháng.

Trước đây, ông Johnson từng có ý định nghỉ thai sản khi hôn thê sinh con. Chưa rõ ông còn giữ ý định này trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay hay không.

thu tuong anh co con
Thủ tướng Anh Boris Johnson và vợ chưa cưới Carrie Symonds. Ảnh: Guardian

Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, và hôn thê Symonds, 32 tuổi, đã sống cùng nhau tại số 10 phố Downing từ tháng 7 năm ngoái và đính hôn vào cuối năm. Mối quan hệ giữa hai người lần đầu được công chúng biết đến khi họ chụp ảnh chung trong một bữa tiệc gây quỹ ở London hồi tháng 2/2018.

Ông Johnson đã có 4 con với người vợ thứ hai Marina Wheeler. Hai người ly hôn sau 25 năm chung sống. Trước đó, Thủ tướng Anh có cuộc hôn nhân đầu kéo dài 6 năm với bà Allegra Mostyn-Owen. Ngoài ra, ông cũng bị đồn có một con gái ngoài giá thú với chuyên viên tư vấn nghệ thuật Helen Macintyre. Ông thậm chí có thể còn một người con ngoài giá thú khác.

Trong cuộc bầu cử chung hồi tháng 11 năm ngoái, khi được hỏi ông có chính xác bao nhiêu người con thì Thủ tướng trả lời: ''Tôi rất yêu các con mình nhưng chúng không liên quan gì tới cuộc bầu cử này. Vì thế tôi sẽ không bình luận gì về chúng''.

Ông Johnson mới trở lại công việc đầu tuần này sau gần một tháng vắng bóng vì nhiễm nCoV. Cô Symonds trước đó cũng được cách ly và điều trị vì có triệu chứng nhiễm nCoV, dù chưa xét nghiệm. 

Sự ra đời của con trai có thể là lý do dinh Thủ tướng Anh không đưa ra bất kỳ thông tin nào về sự xuất hiện của ông Johnson ở PMQ.

Cha của Thủ tướng, ông Stanley Johnson cho biết ông vô cùng hạnh phúc trước sự ra đời của cháu nội. Nhiều chính trị gia cũng đã gửi thông điệp chúc mừng gia đình Johnson.

Bài liên quan: Những người con của ông Boris Johnson 

Theo Sky