Lượng người nhập cư xuồng nhỏ đã tăng lên tới 200k, nhưng chỉ có 7.600 người bị trục xuất

Số lượng người nhập cư xuồng nhỏ đã lên tới 200.000 người sau khi 800 người cập bến vào cuối tuần trước.

Tổng số người nhập cư xuồng nhỏ tương đương với toàn bộ dân số York. Số liệu được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đang thất thế trước cuộc bầu cử vào thứ Năm, ngày 7/5.

Số liệu thống kê cho thấy trong 8 năm qua kể từ khi khủng hoảng nhập cư bùng nổ, chỉ có 7,612 người bị trục xuất trong khi số người cập bến đã lên tới 200.000 người. Số người bị trục xuất chưa tới 4%. 

Những người dân ở Dover cho biết có thêm 2 tàu của Lực lượng Biên phòng đã đến đây vào hôm qua, trên tàu đầy người nhập cư mà họ cứu từ xuồng nhỏ.

Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, ông Chris Philp nói: "Tỉ lệ nhập cư xuồng nhỏ đã tăng 45% kể từ cuộc bầu cử năm ngoài, và Đảng Lao Động không có cách nào để bảo vệ biên giới. Đây là một tình trạng hỗn loạn và hàng chục nghìn nam giới trẻ tuổi đang tràn vào nước Anh mỗi năm. Một số kẻ sau đó phạm tội gi.ết người, hi.ếp d.âm và tấn công t.ình d.ục — tạo ra một cuộc khủng hoảng tội phạm.”

"Chúng ta cần rút khỏi Công ước Nhân quyền châu Âu, điều này sẽ cho phép chúng ta trục xuất mọi người nhập cư bất hợp pháp trong vòng một tuần kể từ khi họ đến. Rồi thì các vụ vượt biên sẽ sớm chấm dứt. Đó là kế hoạch của đảng Bảo thủ, nhưng đảng Lao động quá yếu để thực hiện", ông này nói.

Phát ngôn viên phụ trách nội vụ của đảng Cải cách, Zia Yusuf, cho biết: “Đây không phải là di cư, mà là một cuộc xâm lược được dung túng bởi sự lãnh đạo yếu kém, thiếu quyết đoán của các chính quyền Bảo thủ và Lao động. Chỉ có Đảng Cải cách mới đủ can đảm để xóa sổ mạng lưới này và trục xuất những kẻ đột nhập trái phép vào nước Anh".

Đảng Cải cách của ông Nigel Farage tuyên bố sẽ mở các trung tâm giam giữ người di cư tại các thành trì của đảng Xanh nếu họ thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ông Yusuf cho biết họ sẽ giam giữ tới 24.000 người trong vòng 18 tháng.

Ông cho biết các khu vực bỏ phiếu cho đảng Xanh sẽ được ưu tiên vì điều mà ông mô tả là sự ủng hộ của đảng này đối với chính sách biên giới mở.

Theo đảng Cải cách, một "Đạo luật trục xuất hàng loạt" sẽ tước bỏ quyền của các hội đồng địa phương trong việc ngăn chặn việc xây dựng các trung tâm giam giữ này.

Đảng Xanh gọi đó là một “ý tưởng ghê tởm” và cáo buộc đảng Cải cách “đưa ra những tuyên bố đáng kinh tởm nhằm đánh lạc hướng cử tri”.

Ông Philp thuộc đảng Bảo thủ cho rằng chính sách này “được bịa đặt ngay tại chỗ” và chỉ trích đảng Cải cách là “một đảng không nghiêm túc”. Trong một sự thay đổi mạnh mẽ, đảng Cải cách được dự đoán sẽ giành thêm 1.500 ghế trong cuộc bầu cử địa phương vào thứ Năm, ngày 7/5.

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Lao động có thể mất 1.850 ghế, kết quả tồi tệ nhất đối với một đảng cầm quyền trong 30 năm qua. Lần đầu tiên trong một thế kỷ, đảng này có nguy cơ bị mất quyền lực ở xứ Wales. Và họ sẽ thất bại trong việc đánh bại Đảng Quốc gia Scotland. 

Đảng Xanh dự kiến ​​sẽ giành được 500 ghế, và Đảng Dân chủ Tự do khoảng 150 ghế.

Các thành viên cánh tả của Đảng Lao động đang chuẩn bị đổ lỗi cho các cải cách nhập cư cứng rắn của Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood về sự trỗi dậy của lãnh đạo Đảng Xanh Zack Polanski.

Nhưng các đồng minh của bà đã tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch siết chặt quy trình cấp visa. Bà Mahmood được cho là đang vận động hành lang tại Phố Downing để thúc đẩy kế hoạch tăng gấp đôi thời gian đủ điều kiện để được cấp Visa định cư vĩnh viễn từ 5 năm lên 10 năm.

dover kent uk border force 1078220169 1d7716

Viethome (theo The Sun)