Thủ tướng gặp gỡ các ông chủ siêu thị để đảm bảo nguồn cung thực phẩm

Thủ tướng sẽ thảo luận với các ông chủ siêu thị để đảm bảo có đủ thực phẩm cho cả nước trong đại dịch coronavirus.

Người mua hàng trên khắp cả nước đang phải đối mặt với những kệ hàng trống trơn ở một loạt siêu thị khi người dân đổ xô tích trữ thực phẩm cho những ngày tháng tự cách ly.

Những mặt hàng nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, nước rửa tay, paracetamol, thịt, hoa quả và rau đã hết sạch ở một số chuỗi lớn.

Để đáp lại nhu cầu tăng vọt này, một số siêu thị đã áp đặt giới hạn mua hàng cho mỗi khách hàng, tổ chức các phiên mua hàng dành riêng cho người cao tuổi và nhân viên y tế, và nhận thêm hàng ngàn nhân viên thời vụ và cố định.

Được biết, ông Boris Johnson sẽ thảo luận với các chuỗi siêu thị hàng đầu để xem Chính phủ có thể làm gì để đảm bảo các sản phẩm luôn còn hàng tồn kho và chuỗi cung ứng có thể đáp ứng nhu cầu.

Tesco, Marks & Spencer và Sainbsury's đã công bố một giờ mua sắm vàng cho nhân viên NHS và nhân viên chăm sóc xã hội, vì vậy họ có thể mua hàng riêng cùng với người cao tuổi và người dễ bị tổn thương, giảm bớt tình trạng cạnh tranh giành hàng.

Động thái này được đưa ra sau khi nữ y tá Dawn Bilbrough, đến từ York, đưa ra lời cầu xin chân thành yêu cầu người mua ngừng tích trữ trong một video đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, cô đang khóc vì khi cô đến siêu thị sau ca làm việc 48 giờ tại bệnh viện, cô phát hiện không còn chút trái cây hay rau quả nào.

Sainsbury's cho biết từ tuần tới, nhân viên y tế và chăm sóc xã hội sẽ có thể mua sắm từ 8h sáng đến 9h sáng thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, cùng với những người già và dễ bị tổn thương. Họ cũng đang thống nhất giờ mở cửa tại các cửa hàng chính từ 8h sáng đến 8h tối, thứ Hai tới Thứ bảy, để có thể tập trung tiếp tế hàng hóa lên các kệ trống. Giờ mở cửa Chủ nhật và giờ mở cửa Sainsbury’s Local và các trạm xăng sẽ giữ nguyên.

Giám đốc điều hành Mike Coupe kêu gọi khách hàng thực hiện các biện pháp đơn giản để giảm thiểu rủi ro bằng cách đứng cách nhau một mét và xem xét thanh toán bằng thẻ thay vì tiền mặt.

“Vui lòng đối xử với đồng nghiệp của chúng tôi và các khách hàng khác bằng lòng tốt và sự tôn trọng,” ông nói.

“Đây là những tình huống chưa từng có và các đồng nghiệp của chúng tôi đang được yêu cầu đến làm việc mỗi ngày trong khi rất nhiều người khác đang được yêu cầu ở nhà.

“Tất cả chúng ta cần họ tiếp tục làm việc để nuôi sống cả đất nước - một lời cảm ơn nhỏ cũng có thể có ý nghĩa rất lớn.”

Trong khi đó, Morrisons đang nhận thêm 500 nhân viên từ các cửa hàng từ thiện Marie Curie và CLIC Sargent để giúp đỡ người già và dễ bị tổn thương trong các siêu thị của mình.

Họ sẽ làm việc cùng với đội quân cộng đồng của Morrisons, hiện đang hợp tác với các tổ chức từ thiện và cộng đồng địa phương.

Co-op đang quyên tặng số mặt hàng thực phẩm thiết yếu trị giá 1,5 triệu bảng cho mạng lưới các ngân hàng thực phẩm và các nhóm cộng đồng của quỹ từ thiện FareShare.

Và để cảm ơn các nhân viên NHS và các nhóm cộng đồng vì đã làm việc chăm chỉ, Lidl đang trao tặng hàng ngàn bó hoa nhân Ngày của Mẹ.

Hiệp hội vận tải đường bộ cũng đã hoan nghênh một thông báo của Bộ Giao thông vận tải xóa bỏ giới hạn giờ làm việc cho các tài xế trong một tháng từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4.

Hy vọng rằng việc nới lỏng các hạn chế sẽ giúp vận chuyển nguồn cung và dự trữ đầy đủ hàng hóa cho các siêu thị.

Giám đốc điều hành Hiệp hội vận tải đường bộ Richard Burnett cho biết: “Đây là một quyết định tạm dỡ bỏ giới hạn có ích đối với tất cả các lĩnh vực và thể hiện nhận thức về cơ chế tích hợp và phụ thuộc lẫn nhau của các chuỗi cung ứng trên toàn bộ nền kinh tế. Lĩnh vực này đang hoạt động hiệu quả và nhanh nhất có thể.

“Dỡ bỏ giới hạn cũng giúp cải thiện khả năng tái cung cấp bằng cách đảm bảo tất cả hàng hóa có thể đến khu vực cần thiết.

“Hiện tại, thiếu hụt không phải là vấn đề - vấn đề nằm ở việc phải cung cấp cho nhu cầu hàng hóa tăng cao quá mức do tình trạng mua hàng trong hoảng loạn. Điều này chỉ tạo ra các nút thắt làm suy yếu lịch trình giao hàng hiệu quả.

“Việc thả lỏng giới hạn giờ làm sẽ không làm giảm mức độ nghiêm túc của quy định về giờ làm việc của các tài xế.

“Một điều quan trọng là các công ty chỉ sử dụng quy tắc thả lỏng này khi cần thiết và các công ty phải giám sát các tài xế để đảm bảo họ không lái xe trong tình trạng mệt mỏi hoặc không phù hợp. Thả lỏng giới hạn giờ lái phải được áp dụng một cách khôn ngoan và không nên bị lạm dụng một cách liều lĩnh.”

VietHome (Theo Evening Standard)