Nữ hoàng Anh rời cung lánh Covid-19, quân đội triển khai trên phố

Nữ hoàng Elizabeth II đã rời khỏi Cung điện Buckingham vì lo ngại Covid-19, sau khi Anh ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 1.000 và số người tử vong tăng gần gấp đôi, từ 11 lên 21 người trong 24 giờ.

Nữ hoàng Elizabeth II đã rời khỏi cung điện Buckingham tại London để đến lâu đài Windsor, thành phố Berkshire, sau khi chính phủ Anh khuyến cáo những người trên 70 tuổi của nước này nên ở nguyên trong nhà để tránh dịch Covid-19, ngay cả khi họ không biểu hiện triệu chứng.

Đây là biện pháp mới nhất nằm trong chính sách “bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất” trong dịch Covid-19 của chính phủ Anh.

Nữ hoàng Anh hiện đã ở tuổi 93 và chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 94 vài tuần tới. Theo khuyến cáo của chính phủ Anh, những người cao tuổi và mắc bệnh nền rất dễ gặp phải biến chứng nặng nếu nhiễm Covid-19.

Nữ hoàng Anh dự một buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ hôm 8.3 (ảnh: Daily Mail)

“Nữ hoàng vẫn có sức khỏe tốt nhưng việc rời khỏi Cung điện Buckingham là cần thiết. Nhiều nhân viên phục vụ Nữ hoàng khá lo lắng về tình hình hiện tại. Nữ hoàng đã gặp rất nhiều khách trong thời gian gần đây. Bà sắp đón sinh nhật lần thứ 94 và các cố vấn hoàng gia cho rằng, việc di chuyển là cách tốt nhất để Nữ hoàng tránh bị tổn hại”, nguồn tin từ hoàng gia Anh cho biết. 

Nữ hoàng Anh cũng đã hủy các sự kiện được tổ chức tại khu vườn hoàng gia vào tháng 5 và tháng 6 hằng năm do lo ngại Covid-19 lây lan.

Trước đó, Nữ hoàng Elizabeth II từng tuyên bố, bà sẽ không để dịch bệnh ảnh hưởng tới nhiệm vụ hoàng gia và sẽ tự mình làm gương bằng cách “giữ bình tĩnh và tránh hoảng loạn”.

Sau khi Nữ hoàng rời khỏi, một số khu vực thuộc cung điện Buckingham sẽ được khử trùng và lau dọn sạch sẽ.

“Dựa trên hoàn cảnh hiện tại, những biện pháp phòng ngừa hợp lý và một số lịch trình của Nữ hoàng sẽ được thay đổi trong vài tuần tới”, người phát ngôn hoàng gia Anh cho biết.

Ở một diễn biến khác, ngày 14.3, Nội các Anh đã có kế hoạch triển khai quân đội tại một số đường phố, siêu thị và bệnh viện của các thành phố lớn nhằm giữ gìn trật tự và đề phòng tình trạng hỗn loạn của người dân.

Quân đội xuất hiện trên đường phố Anh nhằm bảo đảm trật tự (ảnh: Daily Mail)

Theo tờ Daily Mail, sáng ngày 15.3 theo giờ địa phương, một số nhóm binh sĩ quân đội đã có mặt tại các đường phố để đảm bảo trật tự trong khi dịch Covid-19 bùng phát.

Cùng ngày 15.3, Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump, cũng đã bổ sung nước Anh vào lệnh cấm di chuyển tới Mỹ.

Theo Dân Việt