Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Derbyshire

Nhiều khu vực của nước Anh đã phải hứng chịu lượng mưa lớn tương đương cả tháng chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

Một người phụ nữ đã qua đời sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể của cô được tìm thấy nhiều giờ sau khi đang trôi dạt trên sông Derwent ở Derbyshire. Khi đến thăm viếng khu vực này, Thủ tướng Boris Johnson đã phát biểu: “Hiện chúng ta cần gấp rút chuẩn bị và đầu tư vào công tác phòng chống lũ.”

Những trận mưa lớn nặng hạt đã khiến nước sông dâng cao tràn bờ.

Theo BBC, người phụ nữ đã bị cuốn trôi ở Rowsely trước khi cơ thể cô được tìm thấy cách đó khoảng hai dặm ở Darley Dale.

Cảnh sát Derbyshire đã thông báo cho gia đình nhưng vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về danh tính nạn nhân.

Mark Hopkinson, một người chứng kiến ​​những nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ, kể lại: “Chúng tôi thấy một thiết bị không người lái nhỏ và một chiếc trực thăng bảo vệ bờ biển đã được cử đến, sau đó nó lượn vòng, tìm kiếm quanh những hàng cây.”

Cơ quan Môi trường đã ban hành sáu cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đối với các địa điểm trên khu vực sông Don chảy qua Sheffield, Rotherham và Doncaster.

Fran Lowe từ cơ quan Môi trường cho biết: “Người dân cần nhanh chóng phản ứng và rời khỏi bất kỳ nơi nào bị ảnh hưởng bởi cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng.”

Ông Lowe kêu gọi cư dân nghiêm túc thực hiện việc di tản vì tình hình hiện rất nguy hiểm với tính mạng con người. Sông Don đã đạt mực nước cao kỷ lục là hơn 6,3m (20,7ft).

Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Nam Yorkshire cho biết trong 28 giờ qua, họ đã giải cứu được 120 người và nhận được khoảng 1.200 cuộc gọi.

Thủ tướng Johnson nói: "Bạn không thể đánh giá thấp tác động tâm lý của lũ lụt đối với con người - đó là một đòn tấn công nghiêm trọng. Mọi người đã được di chuyển khỏi nhà của họ và có lẽ hàng trăm doanh nghiệp đã phải hứng chịu thiệt hại về tài sản - chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể."

Thủ tướng đã đến thăm khu vực Matlock ở Derbyshire. Thị trưởng khu vực, thành viên đảng Dân chủ Tự do David Hughes, nói: "Đây là hành động vận động tranh cử hay chính phủ thực sự quan tâm đến người dân Matlock? Rất khó để xác định." 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nữ nạn nhân.
Thủ tướng Johnson đến thăm Derbyshire.
Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 120 người.

Nghị sĩ thuộc khu vực Thung lũng Don, bà Caroline Flint, đã chia sẻ ảnh chụp vùng Sprotbrough trên Twitter và nói: “Tôi không hề thấy cảnh tượng này kể từ trận lụt năm 2007. Dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ ở Nam Yorkshire và thuyền cứu hộ đang làm rất tốt công việc của mình.”

Đường sắt Northern đã đưa ra thông báo khuyên hành khách không di chuyển trên một số tuyến.

Các chuyến tàu từ Sheffield đến Gainsborough, Lincoln, Goole và Leeds qua Moorthorpe đã bị ảnh hưởng.

Tuyến London/Sheffield do East Midlands Railway khai thác cũng được chuyển hướng.

VietHome (Theo Express)