Hãng bán lẻ Bonmarche sụp đổ khiến hàng ngàn người đứng trước nguy cơ mất việc

Bonmarche đã trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc đại suy thoái ngành bán lẻ sau khi thông báo nguy cơ phá sản, khiến 2.887 người đứng trước nguy cơ mất việc.

Hãng bán lẻ trang phục phụ nữ, nhắm vào phân khúc những người trên 50 tuổi, được ban giám đốc đệ trình xin hỗ trợ quản trị sau một "thời gian duy trì hoạt động giữa các thách thức và áp lực dòng tiền". Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Công ty có trụ sở tại Wakefield với 2.887 nhân viên, bao gồm 200 nhân viên tại trụ sở chính và giao dịch qua 318 cửa hàng trên khắp Vương quốc Anh, cả kênh bán hàng trực tuyến và qua điện thoại.

Tony Wright, Đối tác kiêm Đồng quản trị của FRP Advisory, cho biết: "Bonmarche từng là một nhãn hàng chủ lực trên đường phố lớn ở Anh trong gần ba thập kỷ, nhưng những thách thức dai dẳng đối với ngành bán lẻ đã gây ra hậu quả và dẫn đến tình cảnh hiện tại.

"Có nhiều dấu hiệu cho thấy chúng tôi vẫn có thể tiếp tục giao dịch trong quá trình rao bán Bonmarche và tin rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư hứng thú với việc mua lại nhãn hiệu này."

Ông Wright, Alastair Massey và Phil Pierce từ công ty tư vấn chuyên nghiệp FRP, đã được bổ nhiệm làm đồng quản trị cho Bonmarche.

"Tất cả các cửa hàng vẫn mở và chưa có ai bị cho nghỉ việc," các nhà điều hành nói trong một tuyên bố.

Đây là lần thứ hai Bonmarche rơi vào tình trạng phải xin hỗ trợ trong bảy năm qua, sau khi nó được Công ty cổ phần tư nhân Sun European Partners mua lại trong một thỏa thuận giải cứu vào năm 2012.

Vào tháng 6, Bonmarche đề nghị các cổ đông của mình chấp nhận giá thầu mua lại trị giá 5,7 triệu bảng trước đây của tỷ phú Philip Day, vì tình trạng kinh doanh tồi tệ tiếp tục xảy ra.

Cổ phiếu Bonmarche đã giảm 22% sau thông báo. Một số lượng lớn cổ đông sau đó đã bán cổ phần của mình cho tỷ phú Day, chủ sở hữu của chuỗi thương hiệu Edinburgh Woolen Mill, bao gồm Jane Norman, Austin Reed và Peacocks, giúp ông nắm trong tay 95% cổ phần của hãng bán lẻ này.

VietHome (Theo Sky News)