Bắt được ba nghi phạm trộm bệ xí vàng trong cung điện Anh

Hai người đàn ông và một phụ nữ bị cảnh sát bắt hôm 16/10 với cáo buộc liên quan đến vụ trộm toilet vàng ở cung điện Blenheim. 

Hai người đàn ông 34-35 tuổi cùng một phụ nữ 36 tuổi ở thành phố Oxford bị tình nghi "âm mưu thực hiện một vụ trộm cắp", thông cáo của cảnh sát Thung lũng Thames, đông nam Anh, cho biết.

Chiếc toilet vàng bị trộm khỏi cung điện Blenheim, hạt Oxfordshire, hôm 14/9 khi đang được trưng bày tại cuộc triển lãm của nghệ sĩ Italy Maurizio Cattelan. Tác phẩm nghệ thuật này được làm hoàn toàn từ vàng 18 carat, ước tính trị giá 6 triệu USD và được đặt tên là "nước Mỹ".


Chiếc toilet vàng sau khi bị trộm khỏi cung điện Blenheim, ở Woodstock, phía tây bắc Oxford, Anh hôm 14/9. 

Cảnh sát trước đó đã bắt hai nghi phạm nhưng một người được bảo lãnh tại ngoại còn người kia được thả. Hồi đầu tháng, họ cũng công bố những hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một chiếc xe được cho là có liên quan tới vụ trộm toilet.

Philip Austin, đại diện công ty bảo hiểm FASA của cung điện, tuyên bố treo thưởng 124.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra chiếc toilet với điều kiện tác phẩm được hoàn trả nguyên vẹn và kẻ trộm bị bắt.

Hồi tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Times, Edward Spencer-Churchill, người sáng lập Quỹ Nghệ thuật Blenheim, từng bác bỏ khả năng chiếc toilet vàng có thể bị trộm và cần được bảo vệ.

Tác phẩm này lần đầu được trưng bày tại bảo tàng Guggenheim ở New York vào năm 2016. Nó một lần nữa gây chú ý trên truyền thông vào năm 2017 sau khi Nhà Trắng hỏi mượn Guggenheim một bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh nhưng người quản lý bảo tàng từ chối và đề nghị đưa chiếc toilet vàng thay thế.

Bài liên quan: Treo thưởng khủng để bắt kẻ trộm bệ xí vàng 5 triệu đô ở Anh

Bồn cầu vàng 18 carat trong cung điện Anh bị đánh cắp

Theo VnExpress