Bồn cầu vàng 18 carat trong cung điện Anh bị đánh cắp

Một băng nhóm đã đột nhập Cung điện Blenheim ở Oxfordshire, Anh rạng sáng hôm nay ngày 14/9 và lấy đi chiếc bồn cầu bằng vàng khối 18 carat.

"Tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp là một bồn cầu giá trị cao được làm bằng vàng và được trưng bày tại cung điện. Chúng tôi tin rằng nhóm tội phạm đã sử dụng ít nhất hai chiếc xe khi hành động", điều tra viên Jess Milne hôm nay cho hay.

Cảnh sát cho biết vụ trộm xảy ra vào khoảng 4h50. "Vụ trộm không những gây thiệt hại tài sản mà còn gây ngập nước vì bồn cầu nối với đường ống dẫn nước của tòa nhà", cảnh sát cho hay. 

Bồn cầu vàng America tại Cung điện Blenheim đầu tuần này. Ảnh: AFP

Chiếc bồn cầu làm từ vàng khối 18 carat với đầy đủ chức năng là tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Italy Maurizio Cattelan và tên là America. Chiếc bồn cầu trị giá 2,5 triệu USD và mới được lắp đặt cách đây vài tháng. Du khách có thể sử dụng bồn cầu ba phút mỗi khi tới tham quan.

Một người đàn ông 66 tuổi đã bị bắt, song cảnh sát chưa tìm được tác phẩm nghệ thuật này. "Đến thời điểm này, tác phẩm vẫn chưa được tìm thấy nhưng chúng tôi đang điều tra kỹ lưỡng để tìm ra nó và đưa những người có trách nhiệm ra công lý", Milne nói.

Không ai bị thương trong vụ đột nhập và người đàn ông bị bắt hiện đã bị cảnh sát thẩm vấn. 

Cung điện Blenheim. Ảnh: AFP

Cung điện Blenheim được xây dựng từ thế kỷ 18 và là di sản thế giới. Đây là nơi cố thủ tướng Anh Winston Churchill ra đời. Blenheim là tòa nhà duy nhất ở Anh được công nhận là cung điện dù không thuộc hoàng gia hay vị giám mục nào.

Một số hình ảnh về chiếc bồn cầu đắt giá.
Một số hình ảnh về chiếc bồn cầu đắt giá.
Một số hình ảnh về chiếc bồn cầu đắt giá.
Một số hình ảnh về chiếc bồn cầu đắt giá.
Một số hình ảnh về chiếc bồn cầu đắt giá.
Một số hình ảnh về chiếc bồn cầu đắt giá.

Viethome (theo VnExpress)