Ứng cử viên thị trưởng cho rằng cấm cần sa là hành vi đạo đức giả

Việc hợp pháp hóa cần sa sẽ “giúp London trở nên an toàn hơn,” một hội đồng vừa đưa ra kết luận.

Các đại biểu bao gồm một người từng buôn bán chất cấm, một cựu đặc nhiệm và ứng cử viên thị trưởng thuộc Đảng Tự do Dân chủ Siobhan Benita - người đã kêu gọi thử nghiệm hợp pháp hóa tại thủ đô.

David Cohen, Biên tập viên mảng điều tra của tờ Evening Standard, đã chủ trì cuộc thảo luận tại hội nghị của đảng Tự do Dân chủ ở Bournemouth.

Bà Benita lập luận: “Đây là vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh sức khỏe của dân chúng. Nó cũng liên quan đến việc giữ cho con cái của chúng ta an toàn ở London. Tôi là mẹ của hai cô con gái, hiện ở độ tuổi 19 và 20. Thanh thiếu niên sẽ thử dùng chất cấm ... phần lớn trong số đó không biết mình đang dùng thứ gì ... Một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát thị trường là bạn có thể kiểm soát những gì đang được bán ra''.

Đề cập đến lời thú nhận của ông David Cameron trong hồi ký của mình rằng ông từng thử dùng cần sa khi ở Eton, bà nói thêm: “Tôi biết rất nhiều thành viên nghị viện thú nhận từng hút cần sa nhưng họ vẫn sẵn sàng cấm người khác làm việc tương tự. Tôi nghĩ đó là đạo đức giả.”

Bà tuyên bố trước hội nghị rằng bà sẽ bắt đầu bằng cách hợp pháp hóa cần sa nồng độ thấp, đồng thời giáo dục những người trẻ tuổi về sự nguy hiểm của ma túy.

Ông Joseph Kaz, một cựu đặc nhiệm của Camden, người đã từ chức khi Sở cảnh sát London mở cuộc điều tra ông khi ông kêu gọi hợp pháp hóa cần sa trên chương trình Question Time của đài BBC, nói với hội đồng rằng không ai “thực sự hiểu” chính sách cần sa của sở cảnh sát là gì. “Nó liên tục thay đổi, các mẫu báo cáo được chuyển đi đâu, cách thức xử lý. Mọi chuyện rất khó hiểu.”

Tác giả kiêm cựu tay buôn chất cấm Niko Vorobyov, người từng bị đâm và bị kết án tù vì tội sở hữu cần sa với mục đích cung cấp, cho biết từ quan điểm công bằng xã hội, hợp pháp hóa sẽ làm cho tình hình tốt hơn bởi vì có quá nhiều người “bị bỏ tù vì thứ không tệ hơn mấy so với rượu bia.”

Thông tin về hội nghị xuất hiện sau một cuộc thăm dò của tờ Evening Standard cho thấy 63% người được hỏi ủng hộ hợp pháp hóa chất cấm nhóm B phục vụ mục đích giải trí dành cho người lớn.

Cuộc tranh luận được tổ chức bởi Volteface và Viện Adam Smith.

VietHome (Theo Evening Standard)