Công đoàn đề xuất thêm ngày nghỉ bank holiday trước Giáng sinh

Chính phủ đã được kêu gọi đề ra thêm một ngày nghỉ lễ mới trước Giáng sinh để giúp mọi người đối phó với những áp lực "căng thẳng" của công việc.

Người lao động sẽ phải đợi đến tận Giáng sinh để hưởng kỳ nghỉ tiếp theo sau ngày bank holiday mới nhất (26/8), tương đương bốn tháng chờ đợi. TUC cho rằng cần có thêm một ngày nghỉ theo luật định mới vào khoảng thời gian này.

Công đoàn cho biết người lao động ở Slovakia, Slovenia, Phần Lan và đảo Síp được hưởng 15 ngày nghỉ bank holiday mỗi năm, gần gấp đôi so với ở Anh.

Tổng thư ký Frances O'Grady nói: "Khi công nghệ mới thay đổi nền kinh tế của chúng ta, lẽ ra người lao động nên được chia sẻ lợi ích. Điều đó đồng nghĩa với ít thời gian làm việc hơn, nhiều thời gian với gia đình và bạn bè hơn và mức lương xứng đáng hơn cho mọi người.

"Nhưng, thay vào đó, công việc đang trở nên căng thẳng hơn. Người lao động ở Anh mất hàng triệu giờ làm thêm không được trả lương mỗi năm nhưng được nghỉ ít hơn so với các đồng nghiệp trên khắp châu Âu.

"Những người làm việc chăm chỉ xứng đáng được nghỉ ngơi và, khi ngày bắt đầu ngắn lại, tất cả chúng ta cần có gì đó để mong chờ. Chính phủ nên tạo ra một kỳ nghỉ mới từ nay đến Giáng sinh."

Một phát ngôn viên của bộ phận kinh doanh cho biết: "Chúng tôi thường xuyên nhận được yêu cầu thêm ngày nghỉ bank holiday và các ngày nghỉ lễ để kỷ niệm nhiều dịp khác nhau - như các sự kiện văn hóa, lịch sử, quân sự và tôn giáo - và chúng tôi xem xét chúng theo từng trường hợp cụ thể.

"Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch bổ sung thêm ngày nghỉ bank holiday, nhưng kỳ nghỉ bank holiday đầu tháng Năm năm tới sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 để đảm bảo nhiều người có thể tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày VE."

VietHome (Theo Evening Standard)