Năm thiếu niên bị bắt giữ sau vụ hỏa hoạn dữ dội ở nhà xưởng Hotpoint

Năm thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi đã bị bắt giữ sau khi một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi đậu xe kéo của một nhà máy sản xuất máy giặt Whirlpool ở Peterborough.

Nhiều người cách xa vị trí đám cháy hàng dặm cũng nghe được những tiếng nổ lớn và nhìn thấy những cuộn khói đen bốc lên cao bao phủ thành phố.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy Hotpoint ở Đại lộ Shrewsbury vào ngày 30/8 đã làm hỏng và phá hủy 48 rơ moóc với chi phí thiệt hại ước tính khoảng 2 triệu bảng.

Đám cháy ngày càng dữ dội.

Các nhân chứng đã nhanh chóng đăng thông tin vụ việc trên các phương tiện truyền thông xã hội.

"Ngọn lửa khổng lồ đang bùng cháy ở Peterborough. Có thể nhìn thấy nó từ cách đó cả dặm. Tôi đoán đó là Hotpoint ở khu vực Woodston?" một người dùng Twitter cho biết.

Một người khác nói: "Hotpoint đang cháy. Rất nhiều tiếng nổ. Hy vọng tất cả đều an toàn."

Người dân được cảnh báo đóng kín cửa ra vào và cửa sổ.

Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Cameftgeshire đã đăng tải những hình ảnh cho thấy các xe kéo bị lửa nuốt trọn vào khoảng 9 giờ tối thứ năm (29/8) - khoảng hai giờ sau khi họ nhận được tin báo.

Cảnh sát yêu cầu mọi người tránh xa khu vực hiện trường trong khi Đại lộ Shrewsbury, Đường Morley và Đường Celta đã bị phong tỏa tạm thời.


Ít nhất 8 chiếc xe rơ moóc HGV đã cháy trơ khung.


Các thùng container cháy thành than.


Một vài thân xe may mắn không bị bén lửa.


Khói đen bốc mù mịt lên bầu trời Peterborough.


Các ngôi nhà gần đó phải đóng chặt cửa sổ.


Tới 8h20 tối cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.


Người dân có thể nhìn thấy khói bốc lên từ cách đó hàng dặm.

VietHome (Theo Sky News)