Bác sĩ bị đe dọa đuổi việc vì yêu cầu người phụ nữ đạo Hồi vén mạng che mặt

Một kiến ​​nghị vừa được khởi động để ủng hộ một bác sĩ gia đình đang bị điều tra vì yêu cầu một người phụ nữ Hồi giáo vén khăn che mặt để ông có thể nghe cô nói rõ hơn.

Khi sự việc xảy ra, bác sĩ Keith Wolverson, 52 tuổi, đang cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra với con gái của người phụ nữ, do đó, ông yêu cầu cô vén chiếc khăn niqab để nghe rõ hơn.

Mặc dù người phụ nữ đồng ý và cô ấy không có vấn đề gì với yêu cầu này, chồng cô đã phàn nàn và những rắc rối kéo theo khiến Bác sĩ Wolverson không thể tìm được việc làm. Ông nói rằng ông đang cân nhắc việc bỏ ngành y để chuyển sang làm chuyên viên thẩm mỹ.

Bác sĩ Wolverson đã nhận được một lá thư từ Hội đồng Y khoa về vấn đề phân biệt chủng tộc và hình phạt nặng nhất có thể khiến ông bị đuổi khỏi ngành.

Ông nói: “Thật không may, tôi không thể làm việc vào lúc này vì tôi là một bác sĩ địa phương và không ai thuê bạn trong khi bạn đang bị GMC điều tra.

“Tôi cảm thấy mình không có cách nào khác ngoài việc đi tìm việc khác.

“Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỗ trợ kể từ khi thông báo quyết định của mình, tôi cảm thấy được an ủi. Hầu hết mọi người chẳng có lý do gì để không ủng hộ tôi.”

Hiện tại, một kiến ​​nghị đã được khởi động trực tuyến để ủng hộ vị bác sĩ.

Bác sĩ Wolverson đã làm việc trong ngành y trong 23 năm và đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Hoàng gia Stoke khi vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm ngoái.

Khiếu nại buộc tội ông đã “nhìn đểu” bệnh nhân, nhưng ông nói rằng khi đó ông chỉ đang cố gắng để hiểu rõ hơn về người mẹ nhằm tìm ra vấn đề của con cô ấy.

Ông bày tỏ: “Tôi không phân biệt chủng tộc. Điều này không liên quan gì đến chủng tộc, tôn giáo hay màu da - nó chỉ liên quan đến tính rõ ràng trong giao tiếp.”

GMC cho biết các chuyên gia y tế đeo khẩu trang phải cởi bỏ chúng nếu bệnh nhân thấy đó là một trở ngại trong giao tiếp nhưng không có lời khuyên nào cho tình huống ngược lại.

Hiệp hội bác sĩ tại Vương quốc Anh đã kêu gọi phải có quy định rõ ràng.

Người phát ngôn nói: “Mong muốn tôn giáo của bệnh nhâni cần phải được tôn trọng. Tuy nhiên, rõ ràng có một số trường hợp trong đó việc cởi bỏ niqab hoặc burka là cần thiết để đánh giá và điều trị y tế.

“Bất kể khiếu nại này có được giữ nguyên hay không, Hội đồng Y khoa nên xem xét ban hành các hướng dẫn rõ ràng để bảo vệ cả bác sĩ và bệnh nhân của chúng tôi.”

VietHome (Theo Metro)