Ông Boris Johnson xác nhận tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ

Ông Vladimir Johnson đã xác nhận ông sẽ ra tranh cử để trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ.

Cựu ngoại trưởng phát biểu tại một hội nghị ở Manchester rằng ông sẽ tham gia cuộc đua để thay thế bà Theresa May ngay khi vị trí này được bỏ trống.

Ông từ chối trả lời các câu hỏi của các nhà báo khi rời khỏi sự kiện.

Thủ tướng đã hứa sẽ từ chức nếu quốc hội phê chuẩn thỏa thuận Brexit của bà.

Nhưng bà từ chối nêu rõ ngày rời nhiệm sở cho đến lúc đó.

Bà May sẽ không thể bị các nghị sĩ Đảng Tory (Bảo thủ) hạ bệ cho đến tháng 12 năm 2019 – do đã giành được phiếu tín nhiệm vào năm ngoái.

Một số thành viên trong đảng đang cố gắng thay đổi các quy tắc để một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khác có thể được tổ chức nhanh hơn, trong khi những người khác - bao gồm cả một cựu nhân viên cao cấp của bà - đang kêu gọi bà mau chóng ra đi.

Ông Johnson được chọn là một trong những người lãnh đạo chiến dịch Vote Leave cho nội các của bà May khi bà tiếp quản nhiệm sở sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Ông giữ vị trí bộ trưởng ngoại vụ trong hai năm, trước khi từ chức do phản đối đề xuất Chequers - kế hoạch của bà May dành cho mối quan hệ Anh-EU trong tương lai sau Brexit.

Nghị sĩ Uxbridge và Nam Ruislip đã cùng thư ký Brexit khi đó là ông David Davis rời khỏi nội các.

Theo một nghị sĩ Tory, chiến dịch chạy đua vào vị trí lãnh đạo của ông Johnson đã được thực hiện suốt ba năm qua.

Ông đã không tham gia cuộc đua giành chức thủ tướng vào năm 2016, tuyên bố vài giờ trước khi thời hạn đề cử kết thúc rằng nhà lãnh đạo mới "không thể là tôi", trích dẫn "bối cảnh trong quốc hội".

Các nghị sĩ khác được đề cử để trở thành thủ tướng bao gồm Bộ trưởng Môi trường Michael Gove, Bộ trưởng Lao động và Lương hưu Amber Rudd, Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, Lãnh đạo Hạ viện Andrea Leadsom và cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rory Stewart cũng nói rằng ông muốn tiến xa hơn  và tin rằng ông có thể tạo nên sự gắn kết trong đất nước.

Vương quốc Anh hiện đang trong tiến trình rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 10 hoặc sớm hơn nếu quốc hội phê chuẩn thỏa thuận.

VietHome (Theo Sky News)