TFL cấm quảng cáo du lịch từ 11 quốc gia có nhân quyền yếu kém

TfL đã đình chỉ tiếp nhận quảng cáo mới từ Ả Rập Saudi, Pakistan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong giai đoạn cơ quan này đang thực hiện một đánh giá về các quốc gia có tình trạng nhân quyền yếu kém.

Một chương trình quảng bá đất nước Brunei đã bị xóa khỏi mạng lưới TfL sau khi nước này đưa ra luật mới trừng phạt tình dục đồng tính và ngoại tình bằng cách ném đá đến chết.

Chi tiết về bài đánh giá đã xuất hiện sau khi Caroline Russell, thành viên của Đảng Xanh London viết thư cho Thị trưởng Sadiq Khan với những lo ngại về các quốc gia có tình trạng nhân quyền tồi tệ.

TfL đã đình chỉ quảng cáo từ 11 quốc gia. Được biết, các nước Iran, Nigeria, Ả Rập Saudi, Somalia, Sudan và Yemen đều có án tử hình vì quan hệ tình dục đồng thuận giữa những người trưởng thành đồng giới.

Pakistan, Qatar, UAE, Mauritania và Afghanistan cũng “có thể” có các hình phạt tử hình, theo thông tin từ Hiệp hội đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và lưỡng tính quốc tế (ILGA). Tổ chức từ thiện này cho biết rất khó để xác định quốc gia nào đã thực hiện các hình phạt này.

TfL xác nhận rằng các đối tác quảng cáo của họ đã được yêu cầu không phê duyệt bất kỳ chiến dịch mới nào từ các khu vực và vùng lãnh thổ quốc gia nằm trong danh sách của ILGA trong thời gian diễn ra quy trình đánh giá.

Người phát ngôn của Thị trưởng cho biết: “Từ vai trò toàn cầu của London trong việc bảo vệ quyền LGBT +, Thị trưởng đã yêu cầu TfL xem xét cách tiếp cận các quảng cáo và tài trợ từ các quốc gia có luật chống LGBT +.”

TfL đã hỗ trợ 26 chiến dịch quảng cáo du lịch từ các quốc gia có án tử hình vì đồng tính nam kể từ tháng 10 năm 2016, bao gồm các chiến dịch từ Du lịch Pakistan, hãng hàng không Emirates và Qatar Airways.

Bà Russell cũng kêu gọi TfL đảm bảo các quốc gia trong danh sách ILGA không được tạo điều kiện để đấu thầu cáp treo Emirates Air Line khi công trình này đến thời điểm mời thầu mới.

Bà nói: “Các đất nước sử dụng hình phạt tử hình và vi phạm nhân quyền không nên được phép quảng cáo trên TfL. Đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc.”

VietHome (Theo Evening Standard)