Đảng Lao động chia rẻ trong việc ủng hộ trưng cầu dân ý lần 2

Cơ quan cầm quyền của Đảng Lao động đang họp để ký tuyên ngôn của đảng cho cuộc bầu cử châu Âu, trong bối cảnh chia rẽ gay gắt giữa Jeremy Corbyn và phó chủ tịch Tom Watson về việc kêu gọi trưng cầu dân ý lần thứ hai cho Brexit.

Trước những gì được dự đoán là một cuộc họp đầy bão tố, nhà lãnh đạo Đảng Lao động đang cố gắng chống lại áp lực phải hứa hẹn một cuộc bỏ phiếu Brexit mới, trong khi ông Watson đang thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về bất kỳ thỏa thuận nào được đưa vào tuyên ngôn.

Số lượng nghị sĩ Đảng Lao động và nghị sĩ nghị viện châu Âu kêu gọi ban điều hành quốc gia của đảng này đưa ra một "cam kết rõ ràng" đối với cuộc trưng cầu dân ý thứ hai hiện đã lên tới 118 và lãnh đạo một số công đoàn lớn nhất của Anh cũng ủng hộ một cuộc thăm dò Brexit mới.

Cuộc họp lãnh đạo khẩn cấp đang diễn ra sau cuộc tranh cãi về một phiên bản đầu tiên của tuyên ngôn Euro không hề đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, mặc dù chiến dịch "bỏ phiếu của người dân" được ủng hộ tại hội nghị đảng mùa thu năm ngoái.

Tại cuộc họp hàng tuần của Đảng, các nghị sĩ ủng hộ lưu lại EU tuyên bố việc ông Corbyn từ chối cam kết một cuộc trưng cầu dân ý mới đã khiến các đảng viên rời bỏ đảng với số lượng lớn.

Nghị sĩ của Bermondsey và Old Southwark Neil Coyle nói: "Tôi đã mất 500 thành viên kể từ đỉnh điểm cuối năm 2016. Điều đó không chỉ vì Brexit, mà đại đa số đã rời đi vì thái độ tránh né vấn đề châu Âu.

"Các thành viên muốn chúng tôi phản đối việc ngừng thảo luận về Brexit và họ muốn ít nhất có một cuộc bỏ phiếu xác nhận."

Một đảng viên trong khu vực bầu cử của ông Coyle, ủy viên hội đồng Lao động James Colwell, nói với Sky News rằng ông có thể rời đảng nếu đảng không "dứt khoát" ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý khác trong tuyên ngôn bầu cử châu Âu.

Bức thư gửi đến lãnh đạo đảng có chữ ký của 118 nghị sĩ và nghị sĩ châu Âu tuyên bố: "Chúng ta cần một thông điệp về hy vọng và sự đoàn kết, và chúng tôi muốn vận động cho điều này mà không cần cảnh giác.”

Và ông Watson đã viết trên Twitter: "Là thành viên hay người ủng hộ Đảng Lao động? Xin vui lòng cho đại diện của bạn trên NEC biết nếu bạn muốn họ ủng hộ lá phiếu xác nhận về thỏa thuận Brexit trong tuyên ngôn Euro của chúng tôi."

Bài đăng này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các thành viên điều hành cánh tả, những người ủng hộ ông Corbyn. Claudia Webbe, chủ tịch hội đồng kỷ luật của ủy ban, nói với ông Watson: "Ưu tiên số một của chúng tôi là ủng hộ một chính phủ Lao động xã hội dân chủ để mang lại sự thay đổi bền vững và không thể đảo ngược về sự giàu có và quyền lực ở Anh.

"Ủng hộ ông Jeremy Corbyn và Đảng Lao động để đạt được điều này và để đánh bại Bảo thủ nên là trọng tâm của các anh."

Nhưng ông Watson đã nhận được sự ủng hộ bất ngờ từ chủ tịch của nhóm chiến dịch cánh tả Momentum, Jon Lansman, người cũng ngồi trong ban điều hành quốc gia.

Ông Lansman viết trên Twitter: "Tại hội nghị, chúng tôi đã đồng ý: 'Nếu Chính phủ tự tin đàm phán một thỏa thuận giúp người dân lao động, nền kinh tế và cộng đồng của chúng ta sẽ được hưởng lợi thì họ không nên ngại công bố thỏa thuận đó cho công chúng'. Vì vậy, chắc chắn tất cả chúng ta cũng có thể đồng ý với một cuộc bỏ phiếu xác nhận về bất kỳ thỏa thuận nào của chính phủ trong tuyên ngôn của chúng ta! "

Các tổng thư ký của bốn công đoàn hàng đầu cũng đồng tình với việc yêu cầu Đảng Lao động ủng hộ trưng cầu dân ý về Brexit.

Nhưng đáng chú ý là liên minh lớn nhất của Anh, do đồng minh thân cận của ông Corbyn, Len McCluskey, đứng đầu, lại không ủng hộ lời kêu gọi trưng cầu dân ý lần thứ hai và các thành viên của đảng này sẽ ủng hộ lãnh đạo đảng Lao động bỏ phiếu về tuyên ngôn cho cuộc bầu cử châu Âu.

VietHome (Theo Sky News)