Tin vắn thứ Hai (29/4): Nạn nhân cưỡng hiếp sẽ buộc phải giao nộp điện thoại cho cảnh sát

Tờ Daily Express cho biết hàng triệu người trên 50 tuổi sẽ buộc phải trả thêm 4,000 bảng tiền thuế để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc chất lượng khi về già.

 

Theo Daily Mirror, 18,5 triệu người Anh đang ở trong ngưỡng béo “nguy hiểm”.

Các nhà hoạt động cảnh báo với The Independent rằng buộc các nạn nhân cưỡng hiếp phải cung cấp dữ liệu điện thoại cho cảnh sát có thể khiến nhiều phụ nữ không dám lên tiếng trình báo vụ việc.

Trong khi đó, The Times đưa tin các vụ việc cưỡng hiếp sẽ rơi vào quên lãng nếu các nạn nhân từ chối không cho cảnh sát truy cập vào điện thoại của mình.

Daily Telegraph trích dẫn lời cảnh báo của Ngoại trưởng Jeremy Hunt rằng nước Anh cần phải cẩn trọng trong việc cho phép Huawei hỗ trợ xây dựng mạng lưới 5G.

Tờ Guardian cho biết sự hỗn loạn, tình trạng ức hiếp và thiếu năng lực tại Bộ Nội vụ là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp bắt giữ người nhập cư không đúng luật.

Theo nghiên cứu với sự tham gia của 2,8 triệu người do Daily Mail đứng đầu, béo phì có thể tăng 50% nguy cơ chết trẻ.

Tờ i thông báo Đảng Bảo thủ sẽ phải đối mặt với cơn hỗn loạn trong cuộc bầu cử hội đồng tuần này.

Metro đưa tin các nạn nhân bị cưỡng bức sẽ buộc phải giao nộp điện thoại cho cảnh sát theo luật mới.

Theo Financial Times, các cơ quan giám sát ngân hàng của EU đã bị chỉ trích vì đình chỉ một cuộc điều tra đối với vụ bê bối của ngân hàng Danske.

VietHome (Theo Sky News)