Giới tài chính chuyển khối tài sản 1 tỷ bảng từ London sang EU trước viễn cảnh Brexit không thỏa thuận

Một số công ty lớn nhất của Vương quốc Anh cho biết họ đang lên kế hoạch chuyển khoảng 1 tỷ bảng tài sản từ Anh sang EU trước Brexit.

Công ty Tư vấn Ernst & Young cho biết các ngân hàng, nhà quản lý tài sản và công ty bảo hiểm đang khai trương hoặc mở rộng các trung tâm ở châu Âu của họ để tránh gián đoạn việc kinh doanh. Giới tài chính đã bắt đầu kích hoạt các kế hoạch dự phòng của mình khi khả năng một Brexit không có thỏa thuận ngày càng thêm chắc chắn khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Brexit.

Theo EY, việc di dời tài sản này có khả năng ảnh hưởng đến 7.000 nhân viên của 222 công ty tài chính đã công bố kế hoạch.

Tin tức được đưa ra trước thông báo của Donald Tusk rằng có thể gia hạn thêm một thời gian ngắn cho Brexit, với điều kiện là thỏa thuận của bà Theresa May được Nghị viện thông qua vào tuần tới.

Kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, khoảng 2.000 vị trí công việc tại châu Âu đã được tuyển mới. Trong nghiên cứu mới nhất của mình, EY cho biết 23 công ty đã tuyên bố chuyển một số tài sản trị giá 1 nghìn tỷ bảng, tăng từ 800 tỷ bảng trong quý vừa qua.

Omar Ali, người đứng đầu dịch vụ tài chính tại EY, cho biết, “Việc di dời 7.000 công việc tài chính được trả lương cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền tảng thuế của Anh.

“Ngay cả khi ước tính thận trọng, tổn thất trực tiếp cho Exchequer từ thuế việc làm sẽ vào khoảng 600 triệu bảng. Trên thực tế, mức lương trung bình và thâm hụt thuế có thể còn cao hơn nhiều.”

Cho đến thời điểm này, chỉ có các công ty tài chính lớn đã hoàn tất kế hoạch cụ thể. Dublin vẫn là điểm đến phổ biến nhất cho việc di dời, với 28 công ty xác nhận chuyển đến đây. Paris, Frankfurt và Luxembourg theo sau với từ 18 đến 21 công ty di chuyển đến.

Tuy nhiên, phần lớn cơ sở hoạt động của các ngân hàng lớn của Vương quốc Anh hiện vẫn được đặt tại London.

Người phát ngôn của EY cho biết: “Ngày 29 tháng 3 sắp đến gần, các công ty đang xác nhận lại hoặc sửa đổi các tuyên bố của họ về mức độ thay đổi nhân viên và hoạt động mà họ đang thực hiện, nhưng chúng tôi không thấy nhiều bất ngờ vào phút cuối – các công ty vẫn đang thực thi kế hoạch của họ như mong đợi”.

VietHome (Theo Metro)