Hạ viện Anh tiếp tục bác bỏ thỏa thuận Brexit, áp lực từ chức nặng nề lên bà May

Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May lại một lần nữa thất bại trong việc thuyết phục Quốc hội nước này thông qua thỏa thuận Brexit.

Cuộc bỏ phiếu lần 2 của Hạ viện Anh với bản thỏa thuận Brexit vừa diễn ra cách đây ít giờ trong bối cảnh chỉ còn 17 ngày nữa là chính thức tới ngày nước Anh phải rời Liên minh châu Âu. Lộ trình Brexit vẫn rất khó đoán định.

Bản thỏa thuận Brexit nhận được 242 phiếu ủng hộ và 391 phiếu phản đối trong cuộc bỏ phiếu lần 2 của Hạ viện Anh. Tỷ lệ chênh lệch đã thu hẹp hơn so với lần bỏ phiếu đầu nhưng vẫn là chưa đủ. Trong bối cảnh này, ngày 13/3, Hạ viện Anh sẽ tiếp tục bỏ phiếu một nội dung quan trọng khác là việc có đồng ý với khả năng Brexit không thỏa thuận hay không.

Dư luận dự đoán, các nghị sỹ Anh sẽ không thông qua trường hợp này, Hạ viện không đồng ý với khả năng Anh rời châu Âu mà không kèm thỏa thuận. Theo đó, Hạ viện sẽ có thêm một cuộc bỏ phiếu nữa được chờ đợi trong ngày 13/3, đó là bỏ phiếu cho ý kiến về việc kéo dài thời gian ở lại Liên minh châu Âu để tiếp tục tiến hành tìm kiếm thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa Anh sẽ chưa ra khỏi châu Âu vào ngày 29/3 tới.

Một số ý kiến cho rằng Thủ tướng May nếu thất bại tại cuộc bỏ phiếu ngày 12, 13, 14/3 tới thì không nên tại vị đến quá tháng Sáu. Tuy nhiên, phố Downing hiện giờ vẫn khẳng định bà May chưa thảo luận gì đến ý định từ chức lúc này.

Tờ Sun trước đó đưa tin Thủ tướng Theresa May có thể từ chức vào mùa hè này. Dù vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm giữa tháng 1, các đồng minh trong đảng Bảo thủ cho biết Thủ tướng Anh gần đây tỏ ra ít quan tâm tới việc đưa ra chiến lược hậu Brexit trong hai năm tiếp theo.

Thủ tướng May trước đó tuyên bố không tham gia cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2022 với tư cách lãnh đạo đảng Bảo thủ, đồng nghĩa với việc bà phải có động thái mở đường cho người kế nhiệm trong đảng trước năm 2021.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox, bạn thân của bà May trong nhiều năm, tiết lộ việc từ chức sớm nhằm giúp Thủ tướng Anh gây ảnh hưởng đến người kế nhiệm, ngăn chặn đối thủ Boris Johnson lên nắm quyền.

Thủ tướng May trong đợt bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit hồi tháng Một đã từng tuyên bố bà sẽ từ chức trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến vào năm 2022. 

VietHome (Theo VTV)