Brexit: Nữ hoàng Anh chính thức lên tiếng

Nữ hoàng Anh Elizabeth đã chính thức gửi đi một thông điệp tới các chính trị gia về Brexit, kêu gọi hai bên tìm kiếm một giải pháp chung.

Với việc thời hạn đàm phán không còn nhiều, nước Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử nước này kể từ Thế chiến II.

Nữ hoàng Anh Elizabeth, 92 tuổi, không nhắc tới Brexit một cách rõ ràng trong bài phát biểu thường niên của mình tại Viện phụ nữ ở Norfolk, nhưng ám chỉ rằng "mỗi thế hệ đều phải đối mặt với những thử thách và cơ hội".

"Trong khi chúng ta đang tìm kiếm những câu trả lời mới, lần đầu tiên tôi lại muốn thử một điều gì đó cũ, như cùng đàm phán và tôn trọng ý kiến của nhau; cùng ngồi lại với nhau để tìm kiếm điểm chung; và không bao giờ rời mắt khỏi viễn cảnh to lớn hơn", Nữ hoàng nói.

Điện Buckingham từ chối bình luận với báo giới về việc liệu đây có phải là thông điệp của Nữ hoàng về Brexit hay không. Tờ Times đăng tải bài viết với tiêu đề: "Hãy chấm dứt chuỗi tranh cãi vì Brexit, Nữ hoàng lên tiếng cảnh báo".

Dù Nữ hoàng phải có tính trung lập trong chính trị và không thể bỏ phiếu, bà có sức ảnh hưởng không nhỏ tới suy nghĩ của người dân, đặc biệt trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 khi Scotland đòi độc lập. 

VietHome (Theo Báo Công Luận)