Công dân Anh có thể ở lại Đức nếu không có thỏa thuận Brexit

Theo Reuters, ngày 7/1, một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho biết công dân Anh sẽ không phải rời khỏi Đức kể cả khi Anh và Liên minh châu Âu (EU) không đạt được thỏa thuận Brexit nào.

Theo quan chức trên, công dân Anh sẽ vẫn duy trì quyền cư trú của họ trong thời gian 3 tháng, và có thể được gia hạn. Trong thời gian 3 tháng này, công dân Anh buộc phải đăng ký để có được quyền cư trú chính thức.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Bộ Giao thông Đức nhấn mạnh nước này đang duy trì tiếp xúc chặt chẽ với phía Anh nhằm tránh sự gián đoạn đối với hệ thống kết nối giao thông đường không trong trường hợp Brexit diễn ra không theo trật tự.

Theo Reuters, Đài BBC ngày 7/1 dẫn các nguồn chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về thỏa thuận Brexit vào ngày 15/1 tới.

Trước đó, Thủ tướng May buộc phải hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo trên hồi tháng 12/2018, sau khi bà cho rằng văn kiện này sẽ bị đại đa số phản đối.

Chính phủ Anh trước đó cũng công bố, cuộc bỏ phiếu này sẽ được tổ chức trong tuần bắt đầu từ ngày 14/1./. 

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định nếu Quốc hội bác bỏ thỏa thuận Brexit, nước Anh sẽ trở thành vùng lãnh thổ không có tên trên bản đồ./.

VietHome(Theo VietNamPlus)