Các doanh nghiệp Anh thiếu nhân công trầm trọng, đây là cơ hội cho bạn

Phòng Thương mại Anh quốc cảnh báo các doanh nghiệp sản xuất đang phải vật lộn để kiếm được nhân công trong bối cảnh bất ổn Brexit đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Cuộc khảo sát đối với 6,000 doanh nghiệp cho thấy bốn trên năm (81%) cơ sở sản xuất đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự.

Khó khăn trong tuyển dụng đang lên đến đỉnh điểm và lan rộng ra cả lĩnh vực dịch vụ.

BBC cho biết cuộc khảo sát của họ cho thấy tăng trưởng kinh tế đang “đình trệ” và doanh số bán hàng cũng như đặt hàng trong nước đang giảm mạnh.

Tỷ lệ các doanh nghiệp có nhu cầu tăng giá bán sản phẩm đang ở mức cao nhất trong năm.

Tiến sỹ Adam Marshall, tổng giám đốc BBC, phát biểu: “Trong phần lớn năm 2018, các doanh nghiệp Anh phải đối mặt với nhiều bất ổn và bê bối chính trị, vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty cho biết nhu cầu và đầu tư đang đình trệ.

“Trong năm mới này, chính phủ cần thể hiện họ đã sẵn sàng hành động để thúc đẩy việc kinh doanh.

“Chỉ trong vòng hai tháng nữa, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với điều kiện giao thương thiếu rõ ràng, và vì lý do này, họ đang hạn chế chi tiền và đưa ra các quyết định quan trọng cho tương lai.

“Ưu tiên hàng đầu của chính phủ lúc này phải là đưa ra giải thích rõ ràng về các điều kiện trong thời gian gần để tránh một viễn cảnh Brexit rối loạn. Cộng đồng các doanh nghiệp sẽ không tha thứ cho các chính trị gia khiến tình trạng này xảy ra.

“Với sự khó khăn ngày càng lớn trong tuyển dụng mà các công ty trên khắp nước Anh đang phải đối mặt, các doanh nghiệp đều lo ngại về những kế hoạch gần đây của chính phủ đối với chính sách nhập cư, và những lo ngại này cần được xem xét một cách nghiêm túc. Các công ty cần phải được tiếp cận với nguồn nhân lực có tay nghề ở mọi cấp độ mà không phải đối phó với các khoản chi phí khổng lồ hay tình trạng quan liêu.”

VietHome (Theo Sky News)