Chuỗi nhà hàng chấp nhận trả 100,000 bảng để giữ tất cả nhân viên EU của mình

Chuỗi nhà hàng Carluccio's sẽ trả phí visa cho nhân viên EU của mình để họ có thể tiếp tục làm việc ở Anh sau Brexit. 

Chuỗi nhà hàng đã ra thông báo sẽ trả 65 bảng tiền phí visa cho 1,550 công nhân EU của công ty để họ tiếp tục làm việc. Theo Chính sách Định cư châu Âu, công dân từ khối này sẽ phải nộp đơn gia hạn visa để tiếp tục sống ở Anh sau ngày 30/6/2021.

Visa định cư được trao cho những người đã sống ở Anh hơn 5 năm. 

Mark Jones, CEO của Carluccio's, khẳng định đó là những gì mà người sáng lập công ty mong muốn. Ông Jones nói: "Sẽ không có Carluccio's nếu như không có một người đàn ông dám thực hiện chuyến hành trình từ Anh sang London. Giờ đây chúng tôi thuê 2,300 nhân viên ở khắp 80 quốc gia. Một số lượng lớn những người này, cũng giống như ông chủ của chúng tôi, đã quyết định di chuyển từ lục địa châu Âu sang lập nghiệp tại Anh. 

Chúng tôi rất trân trọng những giá trị mà họ mang đến cho doanh nghiệp, và đó là điều mà chúng tôi muốn bảo vệ. Bối cảnh chính trị hiện tại khiến cho một số nhân viên của chúng tôi có thể không được ở lại Anh, và chúng tôi sẽ làm tất cả để trấn an họ rằng điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì họ là một phần của gia đình Carluccio's. 

Thông báo này xuất hiện chỉ vài tuần trước khi các nghị sĩ đến hạn phải ra quyết định về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh. Bà May nhiều khả năng sẽ nỗ lực để giành lấy chiến thắng trước Hạ viện. 

Mới đây, EU đã tái khẳng định thỏa thuận Brexit đạt được với Anh sẽ không được đàm phán lại với bất kỳ điều kiện nào. 

Đây là tuyên bố được đưa ra trong một buổi họp giao ban tin tức hàng tuần của Liên minh châu Âu (EU).

Hiện thỏa thuận Brexit chỉ phụ thuộc vào người dân Anh và Quốc hội Anh thông qua. Đàm phán về mối quan hệ tương lai sẽ được khởi động ngay sau khi Anh đặt bút ký vào thỏa thuận rời liên minh.

Viethome (theo Express)