Học sinh tiểu học ở London có thành tích tốt hơn các khu vực khác trong năm 2018

Số liệu mới nhất cho thấy học sinh nữ đến từ các trường tiểu học ở London có thành tích tốt hơn học sinh ở các khu vực khác trong các kỳ kiểm tra. Trong năm nay, 75% học sinh nữ ở các khu vực nội thành London vượt qua được các kỳ thi SAT đọc, viết và toán học, đồng nghĩa với việc các em dành được ba R. Đây là thành tích tốt nhất trong tất cả các khu vực ở Anh quốc.

Học sinh nam ở nội thành London cũng có kết quả học tập tốt hơn các khu vực khác, với 67% đỗ cả ba kỳ thi.

Kết quả chung cho cả nam sinh và nữ sinh đồng nghĩa với việc học sinh ở nội đô London dễ dàng vượt mặt học sinh ở các khu vực khác, kể cả so với học sinh ở khu vực London mở rộng.

Nếu tính cả khu vực London, học sinh ở đây vẫn đứng đầu với 70% vượt qua các bài kiểm tra so với con số trung bình là 65% của cả nước. Con số này tăng 4% so với năm ngoái.

Số liệu được Bộ giáo dục công bố cũng tiết lộ:

  • Hơn 12,000 trẻ em London – tương đương 13% - đạt tiêu chuẩn cao hơn trong cả ba môn học. Đây là kết quả tốt nhất trong cả nước.
  • 26 khu vực ở London không có trường học dưới chuẩn – tăng so với con số 24 của năm ngoái.
  • Chỉ có tám trường học ở London không đạt tiêu chuẩn sàn của chính phủ, khiến những trường học này có thể bị coi là trường học thất bại.
  • 18 trường học ở London được coi là trường học “thất bại” – trong đó có 5 trường ở nội đô London và 13 trường ở London mở rộng – chiếm 1% trong tổng số trường học ở London. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong cả nước.

Tính trên cả nước, tỷ lệ trẻ em tốt nghiệp tiểu học với ba R cũng tăng lên. 64% trong số trẻ em 11 tuổi dự kỳ thi SAT đã vượt qua cả ba bài kiểm tra, so với con số 61% của năm ngoái.

Số lượng trường học được coi là không đạt chuẩn đã giảm, nhưng có 364 trường tiểu học đại trà ở Anh vẫn đang ở dưới tiêu chuẩn sàn.

Một trường học được đánh giá ở dưới “sàn” nếu có ít hơn 65% học sinh vượt qua bài kiểm tra đọc, viết và toán học, hoặc nếu họ không có tiến triển nào đáng kể.

Phát ngôn viên của bộ giáo dục cho biết số liệu cho thấy khoảng cách giữa nhóm học sinh khó khăn và các bạn đồng trang lứa đang được thu hẹp. Khoảng cách này đã thu lại được 13% kể từ năm 2001, và 3% riêng trong năm ngoái.

Nhưng các phân tích khác của BBC lại cho rằng tốc độ thay đổi vẫn giữ nguyên và sẽ tốn mất 50 năm cho đến khi khoảng cách trình độ này biến mất, đồng nghĩa với việc học sinh nghèo sẽ theo kịp mặt bằng chung vào tận năm 2070.

Trong năm nay, 51% số lượng học sinh nghèo nhất cả nước đạt được mức mong muốn trong kỳ thi SAT, so với 70% của các học sinh khác, tạo ra khoảng cách 19%.

Bộ trưởng Tiêu chuẩn Trường học Nick Gibb bày tỏ: “Tiêu chuẩn đang được nâng cao ở các trường học, với 86% các trường học được đánh giá tốt hoặc vượt trội tính đến tháng Tám năm 2018, so với 68% trong năm 2010. Những số liệu này cho thấy khoảng cách giữa các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bạn đồng trang lứa đã được thu hẹp 13% từ năm 2011.

“Mọi trẻ em, bất kể hoàn cảnh, xứng đáng được hưởng nền giáo dục chất lượng cao và cơ hội phát huy tiềm năng của mình.

“Các hiệu trưởng đang cố gắng biến điều này thành hiện thực, và bằng chứng chính là nhưng tiến bộ mà nhóm học sinh nghèo tại nhiều trường đã đạt được trong môn viết và toán học.”

VietHome (Theo Evening Standard)