Thủ tướng Anh cảnh báo hệ lụy của cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay (17/12) cảnh báo các nghị sĩ Quốc hội Anh hệ lụy của cuộc trưng cầu ý dân mới về việc Anh rời Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay (17/12) cảnh báo các nghị sĩ Quốc hội Anh rằng, việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ phá vỡ lòng tin với người dân Anh.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anh nhấn mạnh, một cuộc bỏ phiếu mới ở Anh sẽ gây thiệt hại không thể sửa chữa được đối với sự toàn vẹn chính trị của nước Anh. Hành động này đồng nghĩa với việc giới chức Anh đang nói với hàng triệu người dân vốn tin tưởng vào nền dân chủ Anh, rằng nước Anh không có nền dân chủ.

Theo bà May, hành động này không những không giúp nước Anh tiến xa hơn mà còn tiếp tục chia rẽ đất nước vào thời điểm nước Anh rất cần sự đoàn kết.

Tuyên bố của bà May đưa ra trong bối cảnh truyền thông Anh ngày 16/12 dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, các đồng minh thân cận của Thủ tướng Anh trong đảng Bảo thủ đang bí mật chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit.

Anh sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 29/3/2019, theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon và luật pháp của Anh. Nếu đến ngày đó không có thỏa thuận nào đạt được và hai bên không kéo dài thêm thời hạn, Anh sẽ trở thành quốc gia ngoài Liên minh châu Âu mà không có bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào.

Theo kịch bản này thì ngay sau ngày 29/3/2019, Anh sẽ mất quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu và không còn tên trong các hiệp định thương mại của Liên minh châu Âu với các quốc gia khác./.

Viethome (theo VOV)