Lo sợ Brexit, người dân Anh điên cuồng tích trữ vật phẩm như ngày tận thế

Thậm chí, cả các doanh nghiệp và chính phủ cũng có những động thái rõ rệt trong thời gian này.

Tới nhà gia đình Nevin Mann ở Cornwall, phía tây nam nước Anh, nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi thấy một chiếc tủ chất đầy thức ăn, thùng nhựa chứa đầy các loại thuốc, hàng loạt đồ hộp, đồ sấy khô, gạo, bột ở dưới gầm cầu thang. Họ cứ như đang chuẩn bị cho ngày tận thế trong các bộ phim viễn tưởng. Thậm chí, gia đình Nevin còn lắp đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà, chuẩn bị bể chứa nước 1.300 lít và đầy đủ khẩu phần ăn dành cho thú cưng.

Cận cảnh người dân Anh tích trữ nhu yếu phẩm và lương thực trước ngày Brexit.

Không chỉ riêng nhà Nevin mà nhiều người Anh khác cũng đang điên cuồng tích trữ nhu yếu phẩm và thực phẩm. Bởi theo quan điểm của họ, “Brexit” hay việc nước Anh tách ra khỏi liên minh châu Âu vào tháng 3 năm sau sẽ dẫn đến một “thảm hoạ”. Một khi tách khỏi châu Âu, nhất là khi không có thoả thuận, nước Anh sẽ bị thiếu thực phẩm trong một thời gian không ngắn.

Trên mạng, nhiều người còn khoe ảnh chụp “thùng Brexit” dùng để tích trữ thực phẩm của mình. Một người có tên Justina Kowalczy đựng đầy cà phê, đồ uống và nước sốt cam của Pháp trong thùng Brexit.  Còn Jo Elgarf là một bà mẹ 3 con sống ở London, gần đây cũng mua rất nhiều thực phẩm có hạn sử dụng lâu ngày ở siêu thị.

Thật ra, Jo Elgarf và vợ chồng Nevin đều có chung 1 đặc điểm: họ đã bỏ phiếu tán thành cho việc tách khỏi châu Âu trong cuộc biểu quyết công khai năm 2016. Ngày đó, đã có 48% người bỏ phiếu tán thành. Những người này bắt đầu có tâm lý lo sợ trước ngày Brexit thật sự diễn ra. Họ đăng tờ rơi “Hãy cùng sẵn sàng” trên mạng để nhắc nhở mọi người tích trữ những nhu yếu phẩm cần thiết.

 

Khẩu hiệu “”Get ready together” (cùng nhau sẵn sàng) được chia sẻ trên mạng..

Nội dung tờ rơi cho biết, tách khỏi châu Âu mà không có thoả thuận sẽ dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng và thuốc ở Anh, việc nhập khẩu thực phẩm sẽ bị trì hoãn. Hơn nữa, cả an ninh quốc phòng và an ninh mạng đều sẽ bị đe doạ.

Những hành động và cảnh báo của nhóm người chuẩn bị cho Brexit này hoàn toàn không mang tính thái quá. Bởi trên thực tế, nước Anh phụ thuộc quá nhiều vào các sản phẩm nhập khẩu, trong khi hàng hoá sản xuất trong nước không đáp ứng nổi 1 nửa nhu cầu tiêu dùng. Gần như mọi hoa quả và rau củ tươi đều nhập từ châu Âu. Mùa đông năm ngoái, thời tiết ở châu Âu hết sức khắc nghiệt, khiến nông sản bị mát mùa. Vào thời điểm đó, các kệ hàng ở siêu thị Anh đều trống rỗng, khiến người dân nhận thức được nước này phụ thuộc vào hàng hoá châu Âu nhiều đến mức nào.

Hiện tại, không chỉ người dân mà các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm cũng đang tích trữ hàng. Tháng 11 năm nay, một công ty kho trữ lạnh của xứ Wales cho biết các kho lạnh của họ đều đã chật kín.

Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng có những động thái liên quan tới Brexit. Ngày 7/12 vừa qua, trang Bloomberg đưa tin chính quyền của bà Theresa May đã gửi thông điệp tới các siêu thị lớn, yêu cầu họ tăng tích trữ kho càng nhiều càng tốt. Thông báo này không được đưa ra công khai. Hiện nay, 4 chuỗi siêu thị lớn ở Anh là Tesco Plc, J Sainsbury Pic, Asda và Wm Morrison Supermarkets Pic đều đã yêu cầu các nhà cung cấp tăng thêm lượng hàng. Joe Clarke, giám đốc phụ trách thực phẩm, đồ uống và thuốc tại Unite Union ở Anh dự tính, các siêu thị sẽ thiếu nguồn cung trong 2 tuần sau Brexit.

Viethome (theo Dân Việt)