Nhu cầu kho chứa hàng hóa tại Anh tăng vọt trước ngày rời EU

Nhiều công ty tại Anh đã bắt đầu tăng cường tìm nơi tích trữ hàng hóa nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, nước Anh sẽ chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu EU, và trong khi bản thỏa thuận Brexit của chính phủ Anh vẫn đang phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích, nguy cơ chia tay không thỏa thuận đang ngày một tăng lên.

Đứng trước lo ngại việc kiểm soát biên giới sẽ trở nên khó khăn hơn, các cảng sẽ bị kiểm soát kỹ lưỡng hơn, dẫn đến tình trạng hàng hóa bị tồn kho, các doanh nghiệp lớn từ Rolls- Royce, Airbus cho đến các hãng bán lẻ và nhà sản xuất thực phẩm, đồ uống đã nhanh chân tìm chỗ trú cho sản phẩm của mình.

 Không chỉ có vấn đề về lưu trữ, 140.000 doanh nghiệp Anh sẽ đối mặt với thử thách khác sau Brexit đó là phải làm quen với thủ tục hải quan cho hàng hóa. Ước tính, số lượng giấy tờ hải quan tăng từ 50 triệu lên 250 triệu mỗi năm. 

VietHome (Theo VTV)