17 người nhập cư chui bị bắt trên tàu đánh cá ở cảng Dover

Lực lượng cảnh sát biên phòng đã phát hiện và bắt giữ 17 người nhập cư được cho là đã đánh cắp một con tàu đánh cá ở Pháp, băng qua kênh đào và đến bờ biển Anh vào ban đêm. 

Những người này mang quốc tịch Iran và có 3 trẻ em. Họ đã đột nhập vào con tàu dài 12m ở cảng Boulogne-sur-mer tại miền Bắc nước Pháp vào đêm hôm thứ Hai ngày 12/11. 

Những nhân viên an ninh bờ biển Pháp phát hiện con tàu đi theo một lộ trình "kì lạ" giữa bến cảng tấp nập vào khoảng 9h30 tối giờ địa phương trong thời tiết biển lặng.  

Lộ trình di chuyển từ Pháp sang Anh của con tàu bị đánh cắp.

Trung tâm An ninh và Giám sát địa phương, Cross, đã gọi điện cho chủ chiếc tàu, khẳng định tàu của người này đã bị đánh cắp. Sau đó họ gọi điện cho trung tâm cứu hộ bờ biển ở Dover. 

Được cảnh báo từ sớm nên lực lượng Biên phòng UK đã bắt giữ những người nhập cư ngay khi tàu cập bến vào sáng sớm ngày 13/11. Theo đó, 14 người lớn và 3 trẻ em đã được tìm thấy. 

Bộ Nội vụ sẽ xử lý các trường hợp này theo luật nhập cư và 3 em nhỏ đã được giao cho cơ quan xã hội chăm sóc. Họ đã vượt qua chặng đường khoảng 30km tính từ bờ biển Pháp đến bờ biển Anh. 

Chính quyền Pháp cho biết số lượng người nhập cư chui cố băng qua kênh đào từ Pháp sang Anh đã tăng gấp đôi trong năm nay, và tăng 23 lần trong vòng 12 năm qua. 

Pháp đã đóng cửa trại nhập cư ở Calais vào cuối năm 2016 để ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập vào Anh. Và những người di cư bất hợp pháp đã chuyển từ đường rừng sang đường biển.  

Viethome (theo Telegraph)