Anh cam kết đảm bảo công bằng cho lao động nhập cư

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng cho các lao động nhập cư, trong đó có cả các kỹ sư phần mềm đến từ Ấn Độ.

Tham dự hội nghị thường niên của Liên đoàn công nghiệp Anh (CBI) tại thủ đô London, bà May khẳng định sau khi rời khỏi EU, nước Anh sẽ hoàn toàn kiểm soát vấn đề nhập cư và sẽ áp dụng hệ thống nhập cư dựa trên các kỹ năng và tài năng hơn là quốc tịch của người nhập cư.

 Theo đó, các công dân EU sẽ không có một ưu đãi nào so với kỹ sư phần mềm đến từ New Delhi.

Theo luật tự do di chuyển của EU hiện nay, người lao động nhập cư từ các quốc gia trong khối được tự do vào làm việc tại Vương quốc Anh, trong khi công nhân từ các nước không thuộc EU như Ấn Độ phải trải qua các yêu cầu xin visa nghiêm ngặt.

Chính phủ Anh cho biết sau khi Anh chính thức rời khỏi EU, người lao động từ bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ phải tuân thủ các quy định về visa tương tự. 

Bên cạnh việc thu hút nhân tài ngoài nước, Thủ tướng May cho biết chính phủ sẽ chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ để có thể đáp ứng nhu cầu việc làm trong tương lai.

Lâu nay, Chính phủ Anh vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi của hơn 3 triệu người lao động EU đang sống và làm việc tại Anh sau Brexit, ngay cả khi kịch bản Brexit "không thỏa thuận" xảy ra.

Trên thực tế, nhập cư là một trong những đề tài nóng nhất của cuộc tranh luận về việc Anh rời EU. Những người vận động cho sự ra đi của Anh lập luận rằng quốc gia này cần kiểm soát chặt chẽ hơn các đường biên giới và vấn đề nhập cư bên ngoài EU. Chính vì thế, theo dự báo của nhiều chuyên gia phân tích và cảnh báo của nhiều doanh nghiệp tại châu lục, hệ thống nhập cư mới của Anh một khi được áp dụng sẽ có những ảnh hưởng lớn tới thị trường việc làm không chỉ của nước Anh, mà cả EU./.

VietHome (Theo Bnews)