Tuyết rơi ở khu vực miền nam nước Anh sau khi nhiệt độ giảm mạnh trong đêm

Người dân nhiều khu vực ở miền nam nước Anh đã tỉnh giấc trong làn tuyết trắng xóa vào ngày hôm nay (21/11) sau khi nhiệt độ giảm mạnh trong đêm hôm trước.

Vào thời điểm sáng sớm ngày thứ Tư (21/11), tuyết đã rơi ở các khu vực như Kent và Dorset thuộc miền nam nước Anh. 

Tuyết rơi khá dày khi một đợt không khí lạnh vừa ập tới từ phía đông châu Âu. Tuyết cũng phủ rộng trên khắp vương quốc Anh tại một số khu vực ở xứ Wales, Midlands và miền bắc nước Anh.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo người dân cần thận trọng khi di chuyển đi làm vào buổi sáng bởi có khả năng có băng tuyết ở các hạt miền nam. Nhiệt độ đã giảm mạnh xuống còn 2 độ C ở khu vực đông nam, và thậm chí còn xuống mức âm 2 độ C ở một số địa điểm thuộc khu vực tây nam.

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng cho biết tuyết sẽ ngừng rơi trong ngày thứ Tư. Chuyên gia khí tượng Helen Roberts nói: “Tôi cho rằng tuyết sẽ không tiếp tục rơi, và chúng ta sẽ không thấy tuyết đóng dầy hơn.

“Trong tuần này, có lẽ tuyết đã rơi dày nhất vào sáng hôm nay. Chúng ta có thể sẽ đón nhận thêm một chút tuyết, nhưng những trận tiếp theo sẽ thưa hơn. Ngoài ra, nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng vào dịp cuối tuần.”

Từ thứ Tư, sẽ có nhiều đợt gió mạnh xuất hiện ở khu vực phía bắc và phía tây. Tuy nhiên, thời tiết được dự đoán sẽ khô hơn. Vào ngày thứ Năm, dự báo cho biết trời nhiều mây ở phía đông và rải rác có mưa ở vài nơi. Mưa giông dự kiến xuất hiện ở khu vực tây nam.

Vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, trời vẫn nhiều mây dù khu vực phía tây và tây bắc có thể có chút nắng. Tuy nhiên, vẫn có mưa rải rác ở phía đông và tây nam.

Các chuyên gia đang cố gắng đưa ra dự báo xa hơn cho mùa đông năm nay, nhưng sơ bộ có thể kết luận mùa đông năm nay khá ẩm ướt. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, các chuyên gia chưa thể khẳng định chính xác tình trạng thời tiết của mùa đông này.

“Có rất ít dấu hiệu,” ông Martin Bowles nói. “Khí hậu cho thấy trời sẽ khá ẩm ướt và nhiều gió với một vài đợt không khí lạnh mạnh. Nhưng chúng tôi chưa thấy bất cứ dấu hiệu thời tiết cực đoan nào ở thời điểm hiện tại.”

VietHome (Theo Evening Standard)