Tàu điện kiểu mới sẽ đi vào hoạt động trên tuyến Piccadilly từ năm 2024

TfL vừa xác nhận hợp đồng thiết kế và sản xuất những chiếc tàu điện ngầm mang phong thái ‘tương lai’ đã được ký kết. Thời hạn ra mắt cũng được công bố, và giờ đây chúng ta đã được biết khi nào có thể chiêm ngưỡng nhưng con tàu hiện đại này.

Những con tàu đàu tiên sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm 2023. Trừ khi bạn là thành viên tham gia chương trình thử nghiệm hoặc là nhân viên của TfL, bạn sẽ phải chờ đến tận năm 2024 để bước chân lên một trong những con tàu này.

Công ty TNHH Siemens Mobility sẽ chịu trách nhiệm sản xuất 94 con tàu theo bản hợp đồng trị giá 1.5 tỷ bảng (bao gồm bảo hành trọn đời và thiết bị dự trữ). Phần lớn quy trình sản xuất sẽ được thực hiện tại một nhà xưởng mới ở Goole, Đông Yorkshire.

Ban đầu, những con tàu đầu tiên sẽ hoạt động trên tuyến Picadilly. Dự kiến, nhiều con tàu khác sẽ được đưa vào các tuyến Bakerloo, Central và Waterloo & City.

Những con tàu hiện hành trên mạng lưới tàu điện ngầm London được sản xuất từ năm 1973 – cũng là năm danh thủ bóng đá Ryan Giggs ra đời và nước Anh gia nhập EU. Những con tàu ‘cổ lỗ’ này không còn đảm bảo an toàn nữa và việc bảo trì cũng rất tốn kém. Do đó, TfL quyết định thay thế chúng. Tàu điện kiểu mới sẽ giúp tăng số chuyến và do đó, tăng khả năng phục vụ để đáp ứng sự tăng trưởng ngày càng mạnh của thủ đô.

Theo thiết kế, những con tàu mới sẽ có cửa ra vào rộng hơn, được trang bị điều hòa, hệ thống thông tin trên tàu, v.v.

Còn bây giờ, hãy cùng tận mắt chiêm ngưỡng mô hình tàu điện của tương lai này nhé.

VietHome (Theo Londonist)