Theo Đảng Lao động, việc chính phủ cắt giảm ngân sách 3,5 tỷ bảng Anh tiền chi tiêu cho các trường học đang khiến hàng ngàn trẻ em phải lo nơm nớp khi sinh hoạt trong những lớp học “bị dột và đổ nát”.
Thống kê cho thấy nguồn vốn chính phủ đổ vào các trường học trong năm tài khóa 2018-2019 chỉ còn là 5,2 tỷ bảng, tức giảm 41% so với trước đây. Trong khi đây lại là giai đoạn nhiều trường cần kinh phí để tu sửa khẩn cấp.
Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO) cho biết 60% các trường học đã được xây dựng cách đây 40 năm và ước tính sẽ cần đến 6,7 bảng Anh tiền tu sửa mới đảm bảo cho các lớp học đủ an toàn, phù hợp với hoạt động dạy học, cũng như các em có sân bãi thích hợp để vui chơi và phát triển.
Angela Rayner, thư ký giáo dục, nói: “Thật đáng xấu hổ khi các Đảng viên Bảo thủ lại cắt giảm hàng tỷ bảng đầu tư cho cơ sở hạ tầng trường học, mặc dù biết rằng phần lớn các trường đang cần sửa chữa khẩn cấp. Việc này thật khó chấp nhận, khi nhìn thấy hàng nghìn học sinh phải chịu đựng những lớp học bị dột và đổ nát".
NAO cho rằng các trường chỉ phải tu sửa điện đóm và tường bên ngoài. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trường học đánh giá rằng các ngôi trường đã xuống cấp trên diện rộng, gần như toàn bộ. Một trường học ở West Midlands thậm chí có tới 300 lỗ thủng trên mái nhà. Nguồn tài chính hạn hẹp của trường chỉ có thể đáp ứng nhu cầu chắp vá và đối phó, chỉ có tiền rót từ ngân sách mới đủ để tu sửa đạt yêu cầu.
Các trường học đang kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond nới rộng ngân sách để chấm dứt tình trạng thắt lưng buộc bụng trong lĩnh vực giáo dục.
Viethome (theo Guardian)