Bốn người Việt đến Anh trên xe đông lạnh đã mất tích ở Eastbourne

Bốn người mang quốc tịch Việt Nam này được chăm sóc đặc biệt sau khi đến Anh trên một chiếc xe đông lạnh nhưng đã mất tích sau đó.

Cảnh sát cho biết cả bốn người khai nhận họ đang trong độ tuổi 16 đến 17 và đang trong quá trình chờ đánh giá tuổi chính xác. Họ đã di chuyển từ Dieppe (Pháp) đến bến cảng ở Newhaven (Sussex, Anh) vào ngày 1 tháng Mười một.

Cảng Newhaven, nơi bốn người Việt đặt chân đến trên một chiếc xe tải đông lạnh.

N. Nguyen, P. Nguyen, T. Nguyen và N. Doan đã biến mất khỏi một địa chỉ ở Eastbourne trong khoảng thời gian từ nửa đêm ngày 5 tháng Mười một đến 7 giờ sáng hôm sau.

Phát ngôn viên của cảnh sát Sussex thông báo dù không tin rằng họ thực sự dưới 18 tuổi, cảnh sát vẫn thấy lo lắng vì họ là đối tượng trẻ tuổi chưa quen với nước Anh và dễ bị lợi dụng.

Bất cứ ai có thông tin về bốn người kể trên, vui lòng liên hệ trực tuyến hoặc gọi 101, nêu mã số 1292 ngày 01/11.

Trước đó, từ 15 - 21 người Việt Nam (bao gồm 4 người kể trên) đã bị chặng lại ở cảng Newhaven, Sussex. Trong số này có nhiều trẻ vị thành niên, trong đó có em chỉ mới 12 tuổi. 

Nhóm người này đã bị chặng lại ngay khi vừa từ cảng Dieppe của Pháp đặt chân lên đất Anh. Những trẻ em bị lạnh nhưng không hại đến sức khỏe và đã được đội ngũ dịch vụ xã hội chăm sóc.

Tài xế là người Romani, đã bị bắt và bị buộc tội vượt biên trái phép vào Anh. Andrut Mihai Duma, 29 tuổi, đang bị giam giữ để chờ ra tòa Lewes Crown Court vào ngày 26/11.

Một người đàn ông 18 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi đã bị trục xuất khỏi Anh. Những người trưởng thành khác đang bị giam giữ ở trung tâm giam giữ người nhập cư thì xảy ra vụ "đào thoát".

VietHome (Theo Eastbourne Herald)